Quảng Nam: Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ lật ca nô làm 17 người chết

Chiều 1/3, Quảng Nam đã tổ chức họp báo thông tin về vụ lật ca nô chở khách tại biển Cửa Đại (TP.Hội An) làm 17 người chết xảy ra hôm 26/2.

Tại cuộc họp báo, thượng tá Võ Văn Minh – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi vụ lật ca nô xảy ra, cơ quan này đã làm việc với thuyền trưởng, hai thuyền viên và 12 hành khách trên tàu.

“Qua kiểm tra giấy tờ của tàu du lịch, thuyền trưởng cùng hai thuyền viên thì đều đầy đủ, tất cả đều được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép”, thượng tá Minh nói.

{keywords}
Thượng tá Võ Văn Minh thông tin vụ lật ca nô.

Thượng tá Minh cũng thông tin, khi làm việc các thuyền viên và những người khách trên tàu, họ khai nhận khi ca nô trên đường về cảng Cửa Đại, do sóng to gió lớn đã đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ, thủng khiến nước tràn vào dẫn đến vụ lật ca nô.

“Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ để tiến hành giám định và làm việc với cơ quan chức năng khác có liên quan làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu, để xử lý các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”, thượng tá Minh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ, đây là sự cố vô cùng tang thương, vô cùng đau đớn và không gì có thể bù đắp được. “Nỗi đau này không chỉ của gia đình nạn nhân mà là nỗi đau của tất cả chúng ta…”, ông Thanh bày tỏ.

Ông Thanh chia sẻ, lúc xảy ra tai nạn lật ca nô, ông đang đi công tác. Trên đường từ sân bay Nội Bài (TP.Hà Nội) về Hội An để nắm tình hình, ông rất đau lòng và khóc rất nhiều.

“Hiện tại trong tôi vẫn còn rất nhiều cảm xúc, một nỗi đau và mất mát quá lớn. Mặc dù lực lượng tiếp cận rất nhanh, tham gia cứu nạn, cứu hộ rất tích cực nhưng số người tử vong quá lớn, đa số là các nạn nhân mắc lại trong cabin…”, ông Thanh nói và cho hay, với trách nhiệm là người đứng đầu UBND tỉnh, ông cũng có một phần trách nhiệm trong công tác quản lý tất cả các hoạt động trên địa bàn tỉnh.

{keywords}
Ông Thanh gửi làm chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

“Tôi và tập thể UBND tỉnh sẽ làm việc cụ thể với các cấp, các ngành để tăng cường chấn chỉnh, không để những sai phạm xảy ra, đặc biệt là những tình huống dẫn đến chết người. Chúng tôi cũng sẽ kiến nghị với các ban ngành Trung ương, cơ quan chức năng có thẩm quyền phải cầu thị, phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc này để có biện pháp phù hợp đảm bảo an toàn cho du khách và nhân dân”, ông Thanh nhấn mạnh.

Qua buổi họp báo, ông Thanh gửi làm chia buồn sâu sắc đến tất cả thân nhân các nạn nhân, sớm vượt qua nỗi đau không có gì thể bù đắp được. “Chúng tôi thành thật xin lỗi và rất mong sự lượng thứ của tất cả các gia đình nạn nhân…”, ông Thanh xúc động nói.

{keywords}
 Ca nô QNa-1152 gặp nạn được trục vớt kéo vào bờ.

Như đã đưa tin, khoảng 14h chiều 26/2, ca nô QNa-1152 do ông Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, TP.Hội An) điều khiển, chở 39 người (36 du khách, 3 lái ca nô) từ đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại.  Khi đến vùng biển cách bờ 1,5 hải lý, ca nô bị sóng đánh lật úp. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã làm 17 người tử vong.

Ca nô QNa-1152 chuẩn SB, công suất 400 CV, trọng tải toàn phần là 4,1 tấn với 35 chỗ (không tính thuyền viên), tổng sức chở 39 người. Thuyền trưởng Lê Sen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng 3, đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Sơn Tùng

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !