Hai thiếu nữ vui vẻ cách ly trong chuồng bò cũ sau khi đi xe máy từ Bình Dương về

Về đến nhà, 2 thiếu nữ ở thôn 10, xã Ea Lê, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) được bố mẹ sắp xếp cho cách ly trong chuồng bò bỏ không của gia đình, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đảm bảo tuyệt đối không tiếp xúc với người khác.

Chiều 4/10, trải qua một chặng đường dài hàng trăm km từ tỉnh Bình Dương về Đắk Lắk tránh dịch, 2 chị em Lê Thị Vui (2001) và chị gái Lê Thị Hường (1997) đã về đến nhà.

Vì điều kiện hoàn cảnh, để các con thực hiện cách ly phòng chống dịch, gia đình đã dọn dẹp sạch sẽ khu chuồng bò bỏ không trong vườn từ lâu cho Vui và Hường ở tạm.

{keywords}
Hai chị em Vui và Hường được gia đình bố trí cách ly trong khu chuồng bò bỏ không của gia đình.

Trao đổi với PV, Lê Thị Vui cho biết, ngày 2/10, Vui cùng chị gái đi xe máy từ tỉnh Bình Dương về Đắk Lắk, nhưng phải đến chiều 4/10 mới tới nhà vì phải chờ đợi làm các thủ tục phòng chống Covid-19 ở các chốt kiểm dịch của các tỉnh đi qua.

Về đến nhà tầm khoảng 18h ngày 4/10, bố mẹ Vui đã dọn dẹp, kê giường và chuẩn bị các vật dụng thiết yếu để 2 chị em vào ở ngay trong khu chuồng bò của gia đình bỏ không từ lâu.

“Mang tiếng là cách ly trong chuồng bò nhưng rất sạch sẽ và thoải mái. Hai chị em ở đây, đến bữa ăn thì gia đình đưa cơm ra, chúng em tuyệt đối không tiếp xúc với ai”, Vui chia sẻ.

{keywords}
Chuồng bò mà 2 chị em Vui và Hường đang cách ly đã được bố mẹ dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đủ vật dụng thiết yếu.

Ông Cao Chí Thanh, trưởng thôn 10 (xã Ea Lê) cho hay, hiện nay tại thôn 10 đang có nhiều con em đi về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con nhường nhà ở cho người thân của mình cách ly theo quy định, nhiều gia đình trong thôn rất đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt việc này.

Ông Thanh kể trường hợp bà Cao Thị Kiếu trong thôn, dù đang ở một mình nhưng khi con dâu và 2 cháu đi từ tỉnh Đồng Nai về nhà, bà Kiếu đã lên ở với con trai, nhường nhà của mình cho con dâu và 2 cháu thực hiện cách ly.

Hộ ông Nguyễn Văn Đăng thì vừa mua một căn nhà trong thôn nhưng chưa ở. Sau khi được chính quyền địa phương đến vận động, tuyên truyền, ông Đăng lập tức đồng ý nhường nhà cho bà Sầm Thị Bày đi về từ tỉnh Bình Dương vào ở để cách ly.

“Chúng tôi nhận định, những ngày tới nhiều còn em của thôn sẽ về nên đã cử đội xung kích tìm những ngôi nhà bỏ không trong thôn rồi liên hệ với chủ nhà mượn lại để cho con em về cách ly”, ông Thanh cho biết thêm.

Chính quyền và người dân Đắk Lắk 'tiếp sức' cho hàng ngàn người về quê

Chính quyền và người dân Đắk Lắk 'tiếp sức' cho hàng ngàn người về quê

Những ngày qua, chính quyền và các tổ chức, cá nhân tại Đắk Lắk đã không quản ngày đêm, nỗ lực huy động nhu yếu phẩm, đồ ăn, nước uống “tiếp sức” cho hàng chục ngàn lượt người qua địa bàn trong hành trình về quê nhà.

Hải Dương

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !