Clip bé ngồi sau xe máy mẹ chở ngã nhào xuống ngay trước mũi ô tô

Người mẹ chủ quan khi chở 2 con nhỏ trên xe máy nhưng không buộc đai với mẹ, bé ngồi sau ngủ gật nên ngã cắm đầu xuống đường. Sự việc đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng.

 

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của chiếc xe ô tô đi phía sau ghi lại được vào sáng 18/10 tại Bình Phước.

Theo tài xế mô tả thì một bà mẹ chở theo 2 con nhỏ nhưng không đeo đai bảo hiểm cho bé nào. Không rõ do cháu bé ngủ gật hay vì lý do gì mà cháu bé ngồi sau bất ngờ ngã nhào xuống đường. Tài xế xe ô tô đi ngay sau đó đã nhanh chóng dừng xe lại và hỗ trợ đưa cháu bé vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu.

Cộng đồng mạng phần lớn lên tiếng chúc cháu bé tai qua nạn khỏi và cũng không quên chia sẻ cảnh báo: "Sợ nhất ra đường gặp các bố các mẹ chủ quan cho con nhỏ ngồi sau tự nó ôm mà ko chằng nịt cho bé"; "Trẻ ngồi xe máy hay ngủ gật lắm. Cần phải địu bé vào nếu không có dùng tạm khăn hay áo để chằng con cho chặt. Đừng để lúc hối hận không kịp";

"Trẻ em ngồi ghế sau của xe đạp có ghế riêng phải thắt dây an toàn và đội mũ bảo hiểm nữa". "Bé nhà mình mỗi lần đi xa đều hay ngủ gật, bởi vậy phải dùng địu hoặc dùng khăn quấn vào người mẹ, và chạy thật chậm"...

Trước đó, vào sáng 16/10, người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ một clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đèo một em nhỏ phía sau dừng đèn đỏ ở ngã tư đường. Khi đèn chuyển sang màu xanh, người phụ nữ vặn tay ga di chuyển thì đứa bé bất ngờ ngã lộn ra phía sau.

Đứa trẻ lồm cồm bò dậy, cố gắng chạy đuổi theo xe mẹ một đoạn đường dài nhưng người phụ nữ lái xe mặc áo mưa vẫn không hề hay biết.

Tới khi người đi đường nhắc nhở thì người này mới phát hiện đứa bé không còn ngồi sau mình nữa.

Thật may là không có chiếc xe nào đang di chuyển phía sau và em bé không bị thương.

Đây là một bài học cảnh báo cha mẹ khi chở con nhỏ trên xe máy cần phải có đai, địu để giữ an toàn cho các cháu, nhất là khi chở con cháu đi học vào buổi sáng, bởi nhiều cháu thường sẽ vẫn trong cơn buồn ngủ nên dễ bị ngủ gật. Chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể gây nguy hiểm cho bản thân các cháu và làm ảnh hưởng cả các phương tiện khác khi lưu thông trên đường.

 Lam Giang

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !