Nhóm thanh niên đi xe máy che biển số, mang tuýp sắt dài hàng mét gắn dao nhọn gây náo loạn TP Vinh

Trong gần 2 tuần qua, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã phát hiện, lập biên bản 135 trường hợp, tạm giữ 68 xe mô tô với các hành vi: lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, tàng trữ hung khí…, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Chỉ tính riêng từ ngày 20/11/2021 đến ngày 02/12/2021, Công an TP Vinh đã phát hiện, lập biên bản 135 trường hợp, tạm giữ 68 xe mô tô với các hành vi vi phạm: không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, tàng trữ hung khí.

{keywords}

Xe máy vi phạm và hung khí của nhóm thanh niên lạng lách, gây rối trật tự bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Theo Công an Nghệ An, thời gian qua, trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên đi xe mô tô tốc độ cao lượn lách, đánh võng, không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy tốc độ cao… Đặc biệt, các hoạt động này diễn ra vào ban đêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP Vinh đã nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện tập trung ngăn chặn, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện xe mô tô có hành vi vi phạm.

Điển hình như vào hồi 21h45 ngày 01/12/2021, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Vinh thực hiện nhiệm vụ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc xã Nghi Phú (TP Vinh) phát hiện xe mô tô biển kiểm soát bị che chắn do một nam thanh niên điều khiển chở trên xe 02 nam thanh niên, có mang theo 02 dao nhọn gắn trên tuýp sắt dài hơn 1m.

Cả 03 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao. Qua kiểm tra xác định xe mô tô trên có biển kiểm soát là 37M1-544.18 và người điều khiển là P.H.H. (SN 2004, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện, hung khí để xử lý theo quy định của pháp luật.

{keywords}
{keywords}
Công an TP Vinh đã lập hàng trăm biên bản vi phạm, tạm giữ 68 xe mô tô. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, vào hồi 21h05 ngày 30/11/2021, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại đường An Dương Vương (phường Trường Thi, TP Vinh) đã phát hiện N.X.H. (SN 2006, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) đi xe mô tô chở sau 2 thiếu niên khác không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe…

Bảo Trâm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !