Nhóm thanh niên bốc đầu xe, quay clip đăng lên mạng xã hội để khoe 'thành tích'

Ngày 1/6, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã triệu tập 4 thanh niên trú trên địa bàn vì có hành vi chạy xe bốc đầu, lạng lách đánh võng, gây náo loạn, mất an toàn giao thông trên các tuyến đường.

{keywords}
Nhóm 4 thanh niên cùng xe máy tại cơ quan công an.

Thời gian qua trên địa bàn huyện Quỳ Hợp xuất hiện các nhóm đối tượng là thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, bốc đầu trên các tuyến đường mỗi tối làm mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Từ các bằng chứng nhân dân cung cấp, các video mà các đối tượng này đăng tải trên mạng xã hội, sau 1 thời gian tuần tra, điều tra xác minh. Công an huyện Quỳ Hợp đã phát hiện và triệu tập nhóm 4 thanh niên gồm: Kim Ngọc Hân (SN 2006, trú tại bản Nguông xã Châu Cường); Trương Mạnh Quyền (SN 2004, trú tại xóm Sơn Tiến xã Thọ Hợp); Lương Tuấn Bảo (SN 2006, trú tại bản Vực) và Phan Văn Khởi (SN 2006, trú tại xóm Na Lâu, cùng trú xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp). 

Nhóm thanh niên này bị triệu tập để xử lý các hành vi bốc đầu, lạng lách đánh võng tháo biển số xe, che biển số xe bằng khẩu trang y tế và quay clip khi đang tham gia giao thông trên các tuyến đường tại các địa phương ở Quỳ Hợp. Trong số đó có Trương Mạnh Quyền và Phan Văn Khởi thường chạy xe bốc đầu rồi quay clip lại để đăng lên mạng xã hội nhằm khoe mẽ “thành tích”.

Tại cơ quan công an, nhóm 4 thanh niên khai nhận thường xuyên tụ tập nhau trên đường thực hiện nhiều lần chạy bốc đầu xe, lạng lách đánh võng, tháo biển số xe, bịt biển số xe bằng khẩu trang y tế và quay clip đăng lên mạng xã hội.

Hiện, Công an huyện Quỳ Hợp đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên trên với các hành vi không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe và không gắn biển số.

Bảo Trâm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !