Bắc Giang: Cả gia đình 3 người tử vong thương tâm sau va chạm với xe sang Audi

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, vào hồi 23h32 ngày 2/6, tại ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ thuộc tổ 2 phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Đêm 2/6, anh Nguyễn Quốc Thịnh (sinh năm 1987, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, là cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang thuộc Sở Giao thông vận tải) điều khiển xe ô tô Audi biển số 98A-499.44 lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ.

Bắc Giang: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cả gia đình 3 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đường Ngô Văn Cảnh, xe của anh Thịnh va chạm với xe mô tô biển số 98B2- 75590 do anh Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1974, ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) chở theo vợ là Dương Thị Q. (sinh năm 1978) và con gái là cháu Nguyễn Thùy D. (sinh năm 2009).

Xe của anh H. lưu thông trên đường Hùng Vương, hướng từ đường Lê Lợi đến đường Xương Giang. 

Hậu quả khiến anh H., chị Q., cháu D. tử vong tại chỗ; xe ô tô và mô tô bị hư hỏng. 

Hiện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã cử tổ công tác phối hợp với Công an Bắc Giang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Quảng Nam: Đến bệnh viện chăm con ốm, 2 vợ chồng bị tai nạn tử vong

Quảng Nam: Đến bệnh viện chăm con ốm, 2 vợ chồng bị tai nạn tử vong

Chiều 30/5, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Theo Trí thức Trẻ

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !