4 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, CSGT xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm

Sau 4 ngày kì nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được bảo đảm tốt, giảm cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết và bị thương).

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn, làm chết 12 người, bị thương 14 người; các vụ tai nạn đều xảy ra ở đường bộ. So sánh với ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, giảm 06 vụ, giảm 09 người chết, giảm 04 người bị thương. Trong đó, đường sắt và đường tủy 

Thống kê tình hình tai nạn giao thông 04 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 10/02/2021 đến ngày 13/02/2021, tức từ 29 tháng chạp đến Mùng 2 Tết Tân Sửu 2021), toàn quốc xảy ra 95 vụ, làm chết 60 người, bị thương 51 người. So với 04 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm 16 vụ (-14,4%), giảm 23 người chết (-27,7%), giảm 14 người bị thương (-21,5%).

{keywords}
Ảnh minh họa.

Trong đó, tại Hà Nội, xảy ra 02 vụ làm 02 làm người chết; TP.HCM xảy ra 6 vụ làm 6 người chết, 2 người bị thương; so với cùng kỳ 2020 giảm 1vụ, giảm 1 người chết, giảm 3 người bị thương. TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ không xảy ra tai nạn giao thông.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra 1 vụ, làm 3 người bị thương; Thanh Hoá xảy ra 2 vụ làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Trong các ngày giáp Tết Nguyên đán, mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao gây ùn ứ giao thông trên các tuyến Quốc lộ, trục chính, vành đai, nội đô trọng điểm, các khu vui chơi, giải trí, chợ hoa Tết do nhu cầu đi lại của nhân dân phục vụ giao thương, buôn bán và về quê đón Tết, tuy nhiên không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Đêm giao thừa 30 và rạng sáng ngày mùng 01 Tết, UBND TP Hà Nội chỉ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 01 điểm Công viên Thống Nhất, do đó, mật độ phương tiện trên địa bàn giảm, chủ yếu tập trung xung quanh khu vực hồ Thiền Quang, công viên Thống Nhất và các điểm tâm linh đền, chùa do nhân dân đi xem bắn pháo hóa, đón giao thừa và đi lễ đầu năm.

Trong ngày mồng 1 Tết Tân Sửu 2021 (tức ngày 12/02/2021), mật độ phương tiện giảm mạnh nhưng không sâu như mọi năm do nhiều người dân ở lại Thủ đô đón Tết. Nhân dân đi du xuân, đi lễ hội đầu năm do đó lưu lượng phương tiện tập trung đông, trên một số tuyến tại một số địa điểm tâm linh như: Chùa Quán Sứ, Chùa Phúc Khánh, Phủ Tây Hồ, Đền Ngọc Sơn, Chùa Trấn quốc, Tứ trấn Thăng Long; Văn Miếu Quốc Tử Giám… 

CSGT các đơn vị, địa phương trên toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.998 trường hợp vi phạm; phạt tiền 11 tỷ 296,9 triệu đồng; tạm giữ 62 xe ô tô, 2.447 xe mô tô; tước 1.120 GPLX các loại.

Về tình hình ùn tắc giao thông, ngày 13/2 (tức ngày mùng 2 Tết Tân Sửu), từ khoảng 10h đến buổi chiều, trên đường vành đai 3 (Hà Nội) và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình, lưu lượng giao thông tăng đột biến. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện dồn về đông, không tránh khỏi ùn tắc cục bộ trên tuyến đường trên từ 10h sáng nay.

Trong dịp nghỉ Tết không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. 

Tình hình giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều được đảm bảo, phương tiện có tăng vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài, các phương tiện tham gia giao thông di chuyển bình thường.

Lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải tiếp tục hiện tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm tra các xe ô tô chở khách trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, lập danh sách và khai báo y tế đối với hành khách, giãn cách chỗ ngồi…

Mặc dù vậy, vẫn còn tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi trông giữ phương tiện; xe ô tô cá nhân, dừng, đỗ 2 chiều đường sai quy định tại các điểm vui chơi, các điểm tâm linh; người điều khiển xe mô tô, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định vẫn diễn ra; tình trạng uống rượu bia điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định trên các tuyến đường tỉnh lộ, liên huyện, liên xã tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. 

PV

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !