Doanh nghiệp Việt đắt hàng

Hội chợ cũng là cơ hội để Việt Nam quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc với bạn bè quốc tế.
Sau nhiều cuộc nghiên cứu khảo sát thị trường trực tiếp tại Trung Quốc, hàng loạt doanh nghiệp Việt đã tự tin bước thẳng vào thị trường thông qua nhiều hoạt động tiếp thị, chào hàng và kết nối với các nhà buôn, hệ thống siêu thị và khách hàng tại khu trung tâm thương mại sầm uất nhất phía Nam Trung Quốc.
Nổi bật vẫn là Vinamit với hơn 10 năm “chinh chiến” tại đây. Định hình một ngành kinh doanh chủ đạo là trái cây sấy khô và bán rất chạy tại thị trường, Vinamit tạo thêm đà nhấn với sản phẩm cà phê hòa tan khi phát hiện ra nhu cầu uống cà phê là có thực tại xứ sở chuyên uống trà này.

Vinamit thu hút khách tham quan Cismef trong nhiều năm liền.
Công ty nước giải khát Tân Quang Minh Bidrico cũng mạnh dạn chào hàng tại Trung Quốc sau chuyến khảo sát thị trường cùng hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Nước yến, nước ép trái cây và trà bí đao cùng với sản phẩm rau câu của thương hiệu này đã nhận được sự quan tâm đáng kể của giới kinh doanh ngành thực phẩm và người tiêu dùng trực tiếp. “Những sản phẩm này cũng có hàng tương tự tại Trung Quốc, nhưng người tiêu dùng hiện nay tin dùng các sản phẩm nhập ngoại hơn. Hàng Việt Nam có lợi thế về giá và nguồn gốc nông nghiệp nên tôi tin sẽ bán tốt” – Ông Vũ, một nhà buôn sỉ tại Thẩm Quyến chia sẻ.
Ngoài ra, nhựa Đại Đồng Tiến, bánh phồng tôm Sa Giang và nhiều doanh nghiệp khác cũng đã tự tin khẳng định: đang đi đúng hướng để khai phá mảnh đất màu mỡ này.