Doanh nghiệp "vào cuộc" hỗ trợ dạy nghề nông thôn
Năm qua, tỉnh Ninh Bình đã tập trung vào việc dạy nghề cho người lao động thuộc các địa phương bị thu hồi đất, 23 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh, 25 xã làm trước về xây dựng nông thôn mới với các ngành nghề: may, lái xe, xây dựng, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ du lịch, trồng trọt, chăn nuôi… Sau đào tạo nghề, đã có trên 70% lao động được giải quyết việc làm
Những năm gần đây, do làm tốt công tác xã hội hóa hoạt động đào tạo nghề, toàn tỉnh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề… tham gia đào tạo nghề cho lao động địa phương với nhiều phương thức phù hợp với nhu cầu của người lao động.
![]() |
Trung tâm dạy nghề 8-3 (thị trấn Thiên Tôn- Hoa Lư) chuyên đào tạo các nghề móc hộp, túi, khăn, áo phục vụ cho hoạt động xuất khẩu từ năm 2007. Trao đổi với chị Phạm Thị Thập, Giám đốc Trung tâm được biết: Nhu cầu tuyển dụng lao động của Trung tâm luôn thường xuyên vì Trung tâm đã nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách hàng. Tuy nhiên, việc tuyển dụng lao động khó vì các nghề thủ công đòi hỏi người làm nghề phải kiên trì, tỉ mỉ mới có được sản phẩm đẹp, đạt chất lượng. Do đó, hoạt động đào tạo nghề tại Trung tâm diễn ra thường xuyên. Nhất là mỗi dịp có đơn hàng mới, đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trung tâm lại trực tiếp về các địa phương để dạy kỹ thuật mới. Những đợt dạy nghề như thế, người đã có nghề lại có thêm kiến thức để nâng cao tay nghề, còn những người có nhu cầu học nghề, có thể tham gia học miễn phí. Một năm Trung tâm tổ chức 3- 4 lớp đào tạo nghề cho lao động các địa phương trên địa bàn huyện Hoa Lư. Từ năm 2011, Trung tâm còn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tổ chức lớp dạy nghề cho nhiều lao động các xã, thị trấn trong huyện. Đến nay, Trung tâm thu hút khoảng 200 lao động làm việc thường xuyên với thu nhập 40.000 đồng/người/ngày. Với năng lực sản xuất 500- 600 bộ sản phẩm/tháng, Trung tâm có thể tiếp nhận thêm nhiều lao động vào học nghề và làm việc, nhất là lao động nữ trung tuổi, lao động không có sức khỏe để làm việc nặng nhọc…
Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Hoa Lư, Công ty may Đức Huân lại tham gia hoạt động đào tạo nghề rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh. Gặp chị Vũ Thị Kim Yến, Giám đốc Công ty vào dịp Công ty phối hợp với huyện Gia Viễn tổ chức lớp đào tạo nghề may tại địa bàn xã Gia Xuân, chị Yến chia sẻ: Mấy năm gần đây, nhận thức rõ hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn hết sức quan trọng và cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề. Hiện Công ty đang phối hợp với huyện Hoa Lư, Gia Viễn, thị xã Tam Điệp, Nho Quan, Yên Khánh tổ chức dạy nghề cho lao động địa phương theo hình thức phối hợp với các địa phương, tận dụng diện tích, nhà xưởng… để tổ chức dạy nghề cho người lao động ngay tại địa phương, giúp người lao động giảm bớt khó khăn khi phải đi lại xa xôi, tốn kém trong quá trình học nghề. Trung bình mỗi năm, Công ty đã tổ chức dạy nghề cho từ 200 - 300 lao động, 100% học viên sau đào tạo nghề, đạt các tiêu chuẩn về tay nghề đều được sắp xếp vào làm việc tại các xưởng sản xuất với mức lương từ 2,2 - 2,5 triệu đồng/người/tháng. Theo Giám đốc doanh nghiệp Đức Huân, với hình thức đào tạo kiểu này, doanh nghiệp sẽ chủ động được các đơn đặt hàng, giao hàng đúng tiến độ.
Với chức năng được giao, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05/NQ-TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án số 10/ĐA-UBND về “Dạy nghề tỉnh Ninh Bình đến năm 2020”. Trong năm 2012, cùng với nguồn vốn dạy nghề do Trung ương cấp, tỉnh đã bố trí nguồn ngân sách địa phương để tập trung cho công tác đào tạo nghề. Năm qua, các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức tuyển sinh được 556 lớp dạy nghề, thu hút 16.615 lao động tham gia, đạt 100,6% kế hoạch đề ra. Trong đó, đào tạo dài hạn là 4.800 lao động, chiếm tỷ lệ 28,8%, đào tạo ngắn hạn là 11.815 lao động, chiếm 71,1%.
Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 60 - 65%; đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70 - 75%, đảm bảo việc làm cho lao động sau học nghề là 80%.
BT
Giáo dục STEM trở thành xu hướng tất yếu, lan tỏa mạnh trong trường học
Giáo dục STEM đang trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới và được Việt Nam đẩy mạnh thông qua nhiều chính sách và chương trình cụ thể.
Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam
Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).
Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'
Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO
Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.
Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em
Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).
Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN
Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.
Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.
Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.
Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện
Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.
Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng
Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.
