Đỗ Nhật Nam bàn chuyện giáo dục giới tính trước khi du học Mỹ

"Người lớn đừng bao giờ nói rằng giới tính là vấn đề nhạy cảm, vì khi nói như vậy chúng con sẽ nghĩ rằng nó thật xấu xa"
Đỗ Nhật Nam bàn chuyện giáo dục giới tính trước khi du học Mỹ - ảnh 1

Cuốn sách mới nhất của Nhật Nam

Thần đồng Đỗ Nhật Nam đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về gia đình, tình yêu thương và cả chuyện giới tính, trong cuộc giao lưu nhân cuốn sách mới ra mắt ngày 3/8, trước ngày cậu lên đường sang Mỹ du học ở tuổi 13.

Từ những bài học về giới tính…

Sáng 3/8, Đỗ Nhật Nam cùng mẹ có buổi giao lưu với độc giả TP.HCM với chủ đề về mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trong gia đình. Đây cũng là dịp Đỗ Nhật Nam giới thiệu cuốn sách mới nhất của mình có tên Bố mẹ đã “cưa đổ” tớ!.

Đỗ Nhật Nam bàn chuyện giáo dục giới tính trước khi du học Mỹ - ảnh 2

Đỗ Nhật Nam có nhiều chia sẻ thú vị như những bài học về sự kiên nhẫn, tình yêu thiên nhiên, sự chấp nhận thất bại, hay học cách làm bạn với mọi người. Nhật Nam cho biết chính những bài học đó đã giúp mình gặt hái được những thành công như ngày hôm nay.

Thần đồng tuổi 13 không ngần ngại bày tỏ những hiểu biết của mình về vấn đề giới tính một cách tự nhiên: “Người lớn đừng bao giờ nói rằng giới tính là vấn đề nhạy cảm, vì khi nói như vậy chúng con sẽ nghĩ rằng nó thật xấu xa. Như vậy, chúng con hoặc sẽ tự tìm tòi vì tò mò, hoặc sẽ xa lánh vì suy nghĩ rằng nó không tốt. Hãy cứ nghĩ rằng giáo dục giới tính là một môn học bình thường như bao môn học khác để truyền tải cho con em dễ dàng hơn” .

Nhật Nam cũng thể hiện quan điểm về cách giáo dục giới tính hiệu quả đối với trẻ em là hãy lồng ghép những bài học giới tính thông qua những hoạt động hằng ngày. Cậu bé nêu kinh nghiệm từ trong gia đình mình: “Mẹ luôn lồng ghép những bài học giới tính thông qua những câu chuyện, qua những trò chơi quen thuộc hàng ngày, nó giúp con tiếp thu bài học một cách tự nhiên và đầy hiệu quả”.

Đến chuyến du học một mình ở tuổi 13

Trong cuốn sách mới nhất của mình, bên cạnh những “bàn luận” về giới tính, về lứa tuổi dậy thì, còn có những bài Nam viết chứa đầy tình cảm mà cậu dành cho bố mẹ. Với Nam, bố mẹ chính là những người bạn lớn để cậu có thể chia sẻ những vấn đề trong xã hội, là nơi Nam nhận được sự đồng cảm khi vui buồn hay tình yêu thương vô bờ bến mỗi ngày.

Đỗ Nhật Nam bàn chuyện giáo dục giới tính trước khi du học Mỹ - ảnh 3

Trình diễn độc tấu đàn bầu

Khi các vị phụ huynh tham gia cuộc giao lưu đề cập đến vấn đề phân bổ thời gian học tập, vui chơi như thế nào cho hợp lý, Nhật Nam vui vẻ: “Quan điểm về học tập của con là chất lượng hơn số lượng”. Theo đó, mỗi ngày Nam chỉ dành một hoặc hai tiếng đồng hồ để học bài, còn lại dành thời gian chơi thể thao, học đàn và giúp bố mẹ làm việc nhà.

Nói về vấn đề này, chị Phan Hồ Điệp, mẹ Nhật Nam cho biết, ngay từ bé Nam đã rất tự lập, vì vậy trong tất cả mọi chuyện, không cần bố mẹ đốc thúc, Nam cũng tự giác thực hiện, nhất là việc học. Theo chị, bố mẹ nên tôn trọng suy nghĩ của con cái, hãy trò chuyện cùng con như những người bạn, từ đó khoảng cách giữa bố mẹ và con cái sẽ rút ngắn dần, cả hai đều sẽ hiểu nhau hơn.

Còn nhỏ tuổi, nhưng Nhật Nam đã có trong tay những kỷ lục không phải ai cũng làm được, như: dịch giả nhỏ tuổi nhất có sách xuất bản, người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Hiện Nhật Nam đã có trong tay 3 cuốn tự truyện Tớ đã học tiếng Anh như thế nào, Những con chữ biết hát, và Bố mẹ đã "cưa đổ" tớ!.

Trong tháng 8 này, Nhật Nam sẽ một mình sang Mỹ du học ở tuổi 13. Chị Hồ Điệp cho hay, gia đình đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định, đã có lúc chị không đồng ý. Nhưng đến khi nghe Nam tâm sự rằng “Tất cả những điều bố mẹ đã làm cho con, con thấy rất đầy đủ, con rất tự hào. Nhưng mẹ ơi, con nghĩ đã đến lúc con nên bước ra một môi trường mới để có thể bắt đầu lại từ đầu”, thì chị liền suy nghĩ lại.

Buổi giao lưu khép lại bằng màn trình diễn độc tấu đàn bầu bài Lòng mẹ, do chính Đỗ Nhật Nam thể hiện. Đây là lời cám ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho Nam và cũng là lời tạm biệt của Đỗ Nhật Nam trước ngày cậu lên đường sang Mỹ du học.

Nguồn PNO

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !