Điện ảnh Trung Quốc chạm đáy khủng hoảng, doanh thu chỉ vài trăm đô la vì corona
Sau khi đại dịch Corona bùng phát, chính phủ Trung Quốc không ngần ngại đóng cửa hơn 70.000 rạp chiếu phim trên toàn quốc nhằm giảm thiểu mức lây lan dịch bệnh qua việc tập trung đám đông. Điều này khiến nhiều nhà làm phim một phen lao đao, sụp đổ trước thềm tổng tấn công Tết Nguyên Đán.
Vốn là thị trường có doanh thu lớn thứ 2 thế giới, đặc biệt là mùa Tết với dịp nghỉ kéo dài nhất năm luôn là cơ hội để cạnh tranh, gom về doanh thu tỉ đô cho nhiều nhà sản xuất. Song, chỉ với đại dịch Corona, các nhà sản xuất chính thức điêu đứng, nhiều nguy cơ phải phá sản.
Rạp đóng cửa hàng loạt, hoàn tiền vé hơn 65 triệu đô và việc các phim cũng ồ ạt dời lịch chiếu khiến nền điện ảnh nước này chững lại nghiêm trọng, hầu như không có doanh thu khi con số thống kê chỉ đạt đến vài trăm đô la.
Đây là con số thấp kỷ lục từ trước đến nay tại Trung Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung. Việc điện ảnh nước này suy thoái cũng kéo theo nhiều điều không hay, ảnh hưởng lớn đến nhiều hãng phim bên ngoài có ý định đánh vào thị trường này tìm cơ hội nâng doanh thu tổng.
Có thể thấy, đại dịch Corona lần này đang giáng một đòn khủng khiếp vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của Trung Quốc, đặc biệt là điện ảnh - một ngành công nghiệp luôn biến đổi và không ngừng chuyển động lại phải đứng yên vô thời hạn. Nếu tình trạng này kéo dài, khả năng doanh thu toàn năm 2020 sụt giảm nghiêm trọng là rất cao vì dường như sẽ dùng để bù lỗ cho quý này.