Điểm lại những cô bé lai gây sốt The Voice Kids

Có một điều thú vị là hầu như đêm Giấu mặt nào của chương trình "Giọng hát Việt nhí" cũng trình làng một cô bé lai rất cá tính và đáng yêu, từ Chiara Falcone đến Chang Tuyết Lan.

Bùi Huyền Thảo My

Điểm lại những cô bé lai gây sốt The Voice Kids - ảnh 1

Cô nhóc mang hai dòng máu Úc - Việt hoàn toàn không phải gương mặt gương mặt xa lạ với khán giả xem truyền hình. Năm 2008, Thảo My tham gia chương trình Đồ Rê Mí - một cuộc thi âm nhạc dành cho các em thiếu nhi và nhanh chóng đoạt giải phong cách.

Sau 5 năm, ở lần tái ngộ khán giả với The Voice Kids, Thảo My chín chắn và cá tính hơn nhiều. Thảo My cho biết ca hát là sở thích của bản thân chứ cả gia đình không có ai theo nghệ thuật. Cô bé học hát ở nhà thiếu nhi từ năm 3 tuổi và thường nghe nhạc rồi tự tập theo.

Cô nhóc được đánh giá là thí sinh tiềm năng ở cuộc thi này bở sở hữu giọng hát cao vút và có lợi thế ở tiếng Anh cũng như ngoại hình. Hiện tại, Thảo My đang là "gà" của đội HIền Thục. Theo một số người, lựa chọn đầu quân cho giọng ca Nhật ký của mẹ của Thảo My rất sáng suốt bởi cô sẽ ít phải cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm hơn khi về hai đội còn lại.

Chiara Falcone

Điểm lại những cô bé lai gây sốt The Voice Kids - ảnh 2

Cũng giống như Bùi Huyền Thảo My, Chiara có cha là người ngoại quốc. Mẹ cô bé là Việt kiều và đã quen bố Chiara khi đang làm việc ở Ý. Nhưng sau khi cô chào đời, cả gia đình đã về Việt Nam sinh sống.

Cha mẹ Chiara chính là "đầu tàu" của tổ chức Care the People ở Việt Nam. Sau hơn 10 năm theo học tại các trường mẫu giáo rồi tiểu học công lập ở Đà Nẵng, Chiara không chỉ nói mà còn hát lưu loát bằng cả thứ tiếng là Việt, Ý và Anh.

Cô nhóc mang hai dòng máu Việt - Ý thích âm nhạc Adele, Whitney Houston, Emma Morone, Mỹ Linh, Thu Minh...

Trước The Voice Kids, Chiara từng thử sức ở Vietnam's Got Talent nhưng không thành công. Cô nhóc còn tham gia những buổi biểu diễn từ thiện Chung tay vì nỗi đau da cam năm 2011 hay Hành trình xuyên Việt từ Quảng Trị đến TP.HCM... Mới đây, Chiara cũng biểu diễn trong lễ hội pháo hoa Đà Nẵng. Hiện tại, cô nhóc đang là "gà" trong đội The Voice của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang.

Nguyễn Micchah

Điểm lại những cô bé lai gây sốt The Voice Kids - ảnh 3

Xuất hiện trong liveshow 3 của vòng Giấu mặt, cô bé Nguyễn Miccah sinh năm 1999, hiện đang sống tại Hà Nội. Mẹ em là người Philippine còn cha là người Việt. Gia đình Miccah từng sống ở Philippine hai năm trước khi chuyển về Việt Nam lập nghiệp suốt 12 năm qua.

Miccah không chỉ có lợi thế ở tiếng Anh mà còn có giọng hát rất ấn tượng. Cô nhóc thừa hưởng giọng ca đẹp từ mẹ - một ca sĩ thường hát tại các khách sạn lớn. Cô nhóc còn có thể chơi guitar sau nhiều năm được bố chỉ bảo. Tuy nhiên, trong The Voice Kids, Miccah chỉ thuyết phục được vợ chồng Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang.

Bùi Chang Tuyết Lan

Điểm lại những cô bé lai gây sốt The Voice Kids - ảnh 4

Tuyết Lan sinh năm 2002, hiện đang sống tại TP.HCM. Mẹ em là người Việt nhưng cha lại đến từ Hàn Quốc.

Khi tham gia chương trình The Voice Kids, mẹ Tuyết Lan tiết lộ cô nhóc bộc lộ năng khiếu về âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Năm 4 tuổi em đã biết tự nghe nhạc và hát theo.

Với chất giọng khàn khá đặc biệt, Bùi Chang Tuyết Lan với If we hold on together chưa thực sự chinh phục các HLV. Chỉ duy nhất Hiền Thục bấm nút lựa chọn cô nhóc vào phút cuối của chương trình.

G.A.

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !