Dịch sởi sẽ tăng trở lại sau dịp lễ 30/4?
Các bác sĩ đều lo lắng nhiều khả năng dịch sẽ tăng trở lại trong dịp lễ này do nhu cầu di chuyển quá lớn của người dân.
Hủy tour vì dịch sởi
Gia đình chị Vương Thị Hà trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội đặt tour cho cả gia đình đi chơi TP.HCM trong dịp lễ kỷ niệm 30/4. Tuy nhiên trước tình hình dịch sởi như hiện nay, chị Hà đành phải hủy tour, đổi vé máy bay sang dịp khác. Giọng buồn rầu chán nản, chị Hà cho biết: "không biết khi nào hết dịch, nghỉ đợt này dài ngày mà chưa biết cho các cháu đi đâu. Chị mới hủy vé hôm qua mà vừa xót tiền, vừa buồn vì các cháu không được đi chơi".
Hay như trường hợp của gia đình chị Vũ Bích Thủy, Mộ Lao, Hà Đông. Con gái chị Thủy được 1 tuổi, cháu đã tiêm phòng. Hai vợ chồng chị đặt vé tàu về quê ở Vinh chơi với ông bà ngoại nhưng dịch sởi đang hoành hành cả ở Nghệ An và Hà Nội khiến chị Thủy không dám đưa con đi và lo không biết đưa con đi bằng cách nào để an toàn.
![]() |
Việc di chuyển nhiều khiến nguy cơ bùng phát dịch sởi tăng cao |
Bên cạnh đó, còn nhiều ông bố bà mẹ vẫn quyết định cho con đi xa vì những lý do riêng, mặcc dự báo của các chuyên gia y tế việc lây nhiễm. Trường hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Hưởng trú tại Định Công, Hà Nội là điển hình. Anh Hưởng vẫn quyết định đưa hai con đi Vịnh Hạ Long chơi. Hai bé nhà anh Hưởng 1 cháu 3 tuổi, cháu lớn 5 tuổi. Anh bảo "hai nhóc nhà anh tiêm hết rồi nên không sợ dịch và các cháu đều rất có ý thức đeo khẩu trang nên anh yên tâm chiếc khẩu trang sẽ chống dịch cho các cháu rất tốt. Hơn nữa, quan điểm của anh Hưởng "có ai bị sởi mà đi chơi đâu, toàn người khỏe đi chơi với nhau là chính nên không sợ bị lây sởi".
Trong khi đó, bác sĩ Bùi Vũ Huy - Trưởng Khoa Nhi BV Nhiệt đới TƯ lại lo ngại việc chủ quan của các ông bố bà mẹ có nhiều khả năng làm cho dịch sởi lây lan ra cộng đồng. Các bác sĩ truyền nhiễm đều khuyến cáo trong dịp nghỉ lễ 30/4 tới nên hết sức hạn chế di chuyển đặc biệt là trẻ em, các trẻ em đã có tiêm phòng cũng cần tránh vì tiêm phòng chỉ đạt hiệu quả phòng chống 95 % nên nguy cơ mắc sởi của các cháu vẫn xảy ra.
Người lớn cũng có thể là nguồn lây cho trẻ
PGS Huy cho rằng trong mùa xuân ở nước ta là mùa lễ hội nên nhu cầu di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác tăng cao đó cũng chính là một nguyên nhân làm cho bệnh sởi tăng và xảy ra ở nhiều địa phương.
Cơ chế lây lan của bệnh sởi là qua đường hô hấp. Người mang vi rút sởi chỉ cần hắt hơi, ho là vi rút sởi bắn ra ngoài không khí hoặc dính vào quần áo, đầu tóc của người khác. Người khác có kháng thể phòng sởi nhưng vẫn mang vi rút và truyền cho người thứ ba khác. Chính vì vậy, ai nói việc không bị sởi, khỏe mạnh không lo bệnh sởi là không đúng. Họ cũng là nguy cơ mang mầm bệnh truyền cho cộng đồng.
Trong dịp lễ tới, bác sĩ Huy khuyến cáo để không ảnh hưởng tới cộng đồng người dân không nên di chuyển nhiều và tụ tập ở nơi đông người. Nhiều trẻ nhỏ dưới 9 tháng tuổi dù bị nhốt ở nhà 24/24 cũng có nguy cơ mắc bệnh bởi người lớn đi ngoài đường, tiếp xúc với vi rút về nhà chưa vệ sinh, tắm rửa đã ôm hôn con chính là nguy cơ khiến trẻ mắc sởi. Trong tình hình bệnh sởi vẫn lây lan nhiều như hiện nay, ngoài tiêm văcxin, để phòng bệnh, cha mẹ nên hạn chế giao lưu, hội họp bởi người lớn nhiễm virus sởi có thể lây cho trẻ.
Vị bác sĩ này khuyến cáo mọi người cần đeo khẩu trang khi ra ngoài, về nhà nên rửa tay, tắm bằng xà phòng trước khi chăm trẻ. Không nên đưa bé đến những nơi đông người, đồng thời đảm bảo cho con chế độ ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng.
Khánh Ngọc
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
