ĐH Quốc gia TP.HCM công bố lộ trình thực hiện tự chủ, tăng học phí

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố lộ trình thực hiện tự chủ đại học hiệu quả và việc tăng học phí.
Theo PGS.TS Vũ Hải Quân - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, việc thực hiện tự chủ theo nguyên tắc từng bước, phù hợp đặc thù và thế mạnh của đại học này và các đơn vị, đảm bảo tính hệ thống, gia tăng hiệu quả liên kết, liên ngành, liên lĩnh vực.

Dự kiến ĐH Quốc gia TP.HCM hình thành ba nhóm đơn vị tự chủ: nhóm 1, đơn vị thực hiện cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; nhóm 2, đơn vị thực hiện cơ chế tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên; nhóm 3, đơn vị thực hiện cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên.

Đến nay, ĐH Quốc gia TP.HCM đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Công nghệ thông tin năm 2018 tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên.

Năm 2019, Trường ĐH Kinh tế - luật, Trường ĐH Bách khoa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên. Năm 2020, Trường ĐH Quốc tế tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và một phần chi đầu tư; Khoa y, Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên; Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên.

Theo lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM, khi chuyển sang tự chủ hoàn toàn, các đơn vị có thể được Chính phủ giao quyền tự chủ trên nhiều phương diện. Các trường được tự quyết định việc thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa trong giờ tự học. Theo lộ trình năm 2019, trường này sẽ tự chủ, tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên - Ảnh: TRẦN HUỲNH


Trong đào tạo, các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh tất cả hệ đào tạo và loại hình đào tạo khi đáp ứng đủ năng lực; tự quyết định việc mở ngành, chuyên ngành, liên kết đào tạo trong và ngoài nước.

Cùng với đổi mới này, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ điều chỉnh học phí theo các quy định của nhà nước và theo hướng chất lượng đào tạo phù hợp với mức học phí. Nếu đề án tự chủ của các trường được phê duyệt, học phí của các trường cũng sẽ tăng mạnh theo từng năm.

"ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ cân nhắc các vấn đề phát sinh khi tự chủ, trong đó chú trọng đến chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn khi học phí được điều chỉnh tăng dần, tiệm cận với chi phí đào tạo", ông Quân cho hay.

Theo Tuổi trẻ

Từ khóa: tăng học phí tự chủ đại học ĐH quốc gia Tp.HCM

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Đang cập nhật dữ liệu !