Đào vàng trái phép tại khu vực giáp ranh Thanh Hóa - Hòa Bình

Các đối tượng dựng lán, vận chuyển máy móc, phương tiện vào rừng sâu khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hòa Bình để khai thác vàng trái phép.

Thời gian qua lực lượng chức năng huyện Bá Thước (Thanh Hóa) và huyện Mai Châu (Hòa Bình) phối hợp cùng Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Luông (Thanh Hóa) tích cực tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hòa Bình.

Theo đó, ngày 15/9, lực lượng chức năng phát hiện tại tiểu khu 250 thuộc rừng đặc dụng Khu BTTN Pù Luông có 1 máy nổ, 1 mô tơ điện, 1 máy bơm nước, bể chứa nước, lán trại. Còn tại khu vực thuộc rừng phòng hộ xã Thành Sơn, huyện Mai Châu (Hòa Bình) phát hiện hầm rộng 4m, sâu 30m, lán trại, đầu nghiền, máy nổ... phục vụ cho việc khai thác vàng.

{keywords}
Tại khu vực rừng phòng hộ xã Thành Sơn, huyện Mai Châu (giáp ranh với huyện Bá Thước) phát hiện một hầm rộng 4m, sâu 30m.

Để đến được khu vực các đối tượng khai thác vàng trái phép ở đỉnh núi giáp ranh giữa bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước và bản Nà Lụt, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu phải mất 3-4h đi bộ từ trung tâm bản Kịt băng rừng, vượt núi đá tai mèo vô cùng khó khăn, hiểm trở. Tuy nhiên, các đối tượng thường vận chuyển máy móc, lương thực, thực phẩm, xăng dầu từ Nà Lụt lên khu vực khai thác vì đường sá đi lại thuận tiện hơn.

Ông Lê Đình Phương, Giám đốc Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông cho biết: Việc khai thác vàng trái phép nằm trên đất Hòa Bình, các đối tượng cầm đầu khai thác vàng chủ yếu là người Hòa Bình và có thuê một số người ở Thái Nguyên khai thác cũng như người địa phương vận chuyển máy móc, lương thực, thực phẩm từ bên phía Hòa Bình lên còn họ chỉ lấy nước ở hang Nước Khu BTTN.

Cũng theo ông Phương, do đường vào bãi vàng hiểm trở nên khi lực lượng chức năng tới khu vực bản Kịt, các đối tượng khai thác vàng ở bên trong đã nhận được thông tin (mỗi điểm khai thác vàng này có sóng điện thoại -PV) và bỏ trốn vào rừng.

Ông Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết: Khu vực được các đối tượng đào đãi vàng ở đất xã Thành Sơn, huyện Mai Châu (Hòa Bình) giáp ranh với huyện Bá Thước, nhưng khi lực lượng chức năng vào truy quét, xử lý thì các đối tượng đã chạy sang đất Hòa Bình, chỉ còn 1-2 người làm công, phục vụ ở lại trong đó cùng với lán trại, thực phẩm.

{keywords}

Tại khu vực giáp ranh giữa huyện Bá Thước (Thanh Hóa) và huyện Mai Châu (Hòa Bình) các đối tượng sử dụng máy nổ để phục vụ cho việc đào vàng.
{keywords}
Lán trại được dựng trong rừng để khai thác vàng trái phép.

“Đoàn công tác huyện Bá Thước cũng đã sang phối hợp làm việc với huyện Mai Châu thống nhất về việc xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép ở khu vực giáp ranh. Nếu như có tái diễn tình trạng khai thác vàng phức tạp thì chúng tôi sẽ báo cáo với UBND tỉnh cũng như đề xuất phương án cho phép được đánh sập hang Nước”, ông Huy nói.

Vào cuối tháng 9 vừa qua, ông Lê Đức Thuận, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã có cuộc làm việc với UBND huyện Bá Thước, Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông về tình hình khai thác vàng tại hang Kịt.

Theo đó, tại buổi làm việc ông Thuận đề nghị UBND huyện Bá Thước thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng trên địa bàn tuần tra, theo dõi nắm bắt tình hình khai thác vàng trái phép để tổ chức lực truy quét, không cho các đối tượng tái hoạt động khai thác vàng trái phép tại hang Kịt (xã Lũng Cao). Đồng thời, phối hợp với UBND huyện Mai Châu (Hòa Bình) tổ chức truy quét các đối tượng khai thác vàng tại khu vực giáp ranh giữa 2 huyện.

{keywords}
Các bể lắng để đãi vàng.

Khu BTTN Pù Luông trước đây từng được xem là điểm nóng về nạn khai vàng tặc cuối thập niên 80, đầu 90 gắn với những cuộc thanh toán để cướp bãi vàng, tranh giành lãnh địa của băng nhóm tướng cướp “Hiền đầu bạc” làm thủ lĩnh. Nơi đây, có những lần có đến 200-300 người từ khắp nơi đổ xô vào khai thác vàng. Năm 2016 đã có 3 phu vàng ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) ngạt khí tử vong khi xuống hầm khai thác vàng trái phép tại hang Nước.

Được biết, vào năm 2020, Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Triệu Phú Quang (trú tỉnh Thái Nguyên) đang khai thác vàng trái phép trong khu vực. Cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ truy tố để đưa ra xét xử.

Hiện Khu BTTN Pù Luông cùng cơ quan chức năng huyện Bá Thước đang phối hợp với huyện Mai Châu luân phiên tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tục tại khu vực giáp ranh này.

Trần Nghị

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !