Đắk Lắk: Xe khách giường nằm lật ngửa trong đêm, 31 người bị thương

Khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Gia Lai về Đắk Lắk, xe khách của nhà xe Tân Niên bất ngờ mất lái, lao sang bên trái đường theo hướng di chuyển rồi lật ngửa khiến 31 hành khách bị thương.

Ngày 22/4, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang triển khai công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ lật xe khách giường nằm khiến 31 hành khách bị thương.

{keywords}
Chiếc xe khách giường nằm gặp nạn lật ngửa trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 21/4, tài xế Lê Văn Tuyến (SN 1989, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe khách mang BKS 60B - 037.68 của nhà xe Tân Niên lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Gia Lai về Đắk Lắk.

Khi đi đến Km 1672+350 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) thì chiếc xe trên mất lái, lao sang bên trái đường theo hướng di chuyển và lật ngửa.

Vụ tai nạn giao thông trên khiến 31 hành khách trên xe bị thương, tinh thần hoảng loạn.

{keywords}
Hiện trường vụ lật xe khách khiến toàn bộ hành khách bị thương.

Được biết, có 3 người bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Còn lại, 28 hành khách bị thương nhẹ, được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo điều trị.

Hải Dương

Thanh Hóa: Lật xe chở keo trong đêm, 7 người tử vong

Thanh Hóa: Lật xe chở keo trong đêm, 7 người tử vong

Khi đang chở keo trên tỉnh lộ 530 thì chiếc xe tải mất lái tông vào ta luy dương khiến 7 người chết.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !