Hiện trường vụ lật xe thảm khốc ở Quảng Bình khiến 13 người chết, 27 người bị thương

Vụ lật xe chở khách nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, qua địa phận huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) khiến 13 người chết, 27 người bị thương nặng.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 10h30’ ngày 26/7, tại khu vực cầu Trạ Ang (đường Hồ Chí Minh nhánh Tây) thuộc địa phận thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã xảy ra một vụ lật xe khách nghiêm trọng.

{keywords}

Vụ tại nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người chết, 27 người bị thương nặng

Vào thời điểm nói trên, chiếc xe khách loại 30 chỗ, mang biển 73B-00925 đang chở đoàn cựu học sinh khóa 1987-1990 của trường THPT Đồng Hới nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, đây là thế hệ học sinh sinh năm 1973. 

Theo ghi nhận của PV Infonet tại hiện trường, vụ tại nạn đã khiến 13 người chết, trong đó 8 người chết tại chỗ và 5 người chết trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra có 27 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới và Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

{keywords}

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tại nạn đặc biệt nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ông Trần Công Thuật cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Dưới đây là những hình ảnh PV Infonet ghi nhận tại hiện trường của vụ tai nạn:

{keywords}
Chiếc xe khách lật nghiêng
{keywords}
Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường
{keywords}
Nhiều xe chuyên dụng được điều đến hiện trường tham gia cứu hộ
{keywords}
Vụ tai nạn khiến 13 người chết, 27 người bị thương 
{keywords}
Xe cẩu đang tiến hành cẩu chiếc xe bị nạn
{keywords}
Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ khẩn trương tại hiện trường

 

{keywords}
Vụ tại nạn đã khiến 13 người chết, trong đó 8 người chết tại chỗ và người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu

Thanh Hà

Quảng Bình: Lật xe du lịch, 8 người chết, 19 người bị thương nặng

Quảng Bình: Lật xe du lịch, 8 người chết, 19 người bị thương nặng

Một vụ lật xe chở khách du lịch xảy ra trên địa phận Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Bố Trạch - Quảng Bình), khiến 8 người chết và 19 người bị thương nặng.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !