Đại lễ Yên Tử: Ban Tổ chức chuẩn bị 3 vạn hộp cơm miễn phí

Ngày 2/12, tại chùa Trình (Yên Tử, Quảng Ninh), Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã họp báo thông tin về Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Quang cảnh buổi họp báo.

Đại lễ sẽ diễn ra trong 3 ngày 5, 6 và 7/12 gồm nhiều hoạt động trang nghiêm nhằm tôn vinh công đức của Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, bao gồm: Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông và Đại lễ cầu siêu sẽ được tổ chức tại chùa Ngọa Vân (Đông Triều), nơi Đức vua hóa Phật; Lễ truyền đăng tưởng niệm Phật Hoàng tại sân lễ hội chùa Trình – trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, phường Phương Đông, TP Uông Bí; Lễ cúng Phật, cúng Tổ và nhiễu tháp Phật Hoàng tại chùa Hoa Yên, xã Thượng Yên, TP Uông Bí. Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn sẽ được tổ chức tại Cung Chúc Lâm - Trung tâm lễ hội Yên Tử.

Đặc biệt, điểm nhấn trong Đại lễ lần này là Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm- Đặc sắc tư tưởng, văn hóa" do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với ĐH Quốc gia Hà Nội (Viện Trần Nhân Tông làm đầu mối) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Hội thảo diễn ra từ 5 đến 7/12, dự kiến có sự tham gia của 400 nhà khoa học, đại diện nhiều đơn vị học thuật trong và ngoài nước tham dự. Theo ban tổ chức, có 135 tham luận trong đó 34 tham luận của các học giả đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tập trung làm sáng tỏ tư tưởng văn hóa của Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm, vai trò ảnh hưởng trong lịch sử, hiện tại và xu hướng tương lai; Phật giáo và các vấn đề đời sống con người đương đại; Phật giáo tại các quốc gia trong khu vực và trên thế giới- tiếp cận địa văn hóa và nghiên cứu so sánh.

Trong buổi họp báo, đại diện của Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: Hội thảo lần này xuất hiện những công trình nghiên cứu rất sâu về tư tưởng văn hóa của Phật hoàng. Cùng với đó là những nghiên cứu ứng dụng để khai thác, phát huy những tư tưởng đó trong những vấn đề đương đại. Điều này chứng tỏ, những giá trị tư tưởng văn hóa của Phật hoàng đã đi vào đời sống đương đại, phát huy những giá trị quý báu.

Nhân kỷ niệm đại lễ, Phật giáo tỉnh Quảng Ninh khánh thành 3 công trình lớn. lễ khánh thành chùa Trung Tiết, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, đây là ngôi danh lam cổ tự nằm trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Dự án có tổng kinh phí thực hiện 82 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.

Lễ khánh thành Công viên chữ Tâm trong khuôn viên trụ sở GHPGVN tỉnh Quảng Ninh- chùa Trình, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (ngày 6/12), kinh phí 3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Lễ khánh thành giai đoạn I cung Trúc Lâm Yên Tử (ngày 7/12), đây là dự án trọng điểm tại khu di tích danh thắng Yên Tử do Ban trị sự GHPG tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư, tổng kinh phí thực hiện 200 tỷ đồng từ nguồn công đức và xã hội hóa.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Phật giáo, GHPG Việt Nam cho biết, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ đại lễ đang được thực hiện đúng kế hoạch. Việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn cùng với các hoạt động học thuật, các công trình xây dựng với sự tham gia của hàng vạn nhà tu hành, Phật tử, nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế không chỉ thể hiện sự tri ân với công đức của Phật Hoàng Trần Nhân Tông mà còn là dịp giới thiệu quảng bá các giá trị tư tưởng, văn hóa đặc sắc của Phật hoàng, phật giáo Trúc Lâm, Phật giáo Việt Nam đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, đất nước Việt Nam ra thế giới.

Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị 3 vạn suất cơm hộp để phát cho các tăng ni, phật tử về tham dự Đại lễ.

Trong buổi họp báo, BTC cũng thông tin thêm cho báo giới biết, dự kiến Đại lễ sẽ thu hút khoảng hơn 10.000 lượt tăng ni, phật tử, nhân dân tham dự. Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp cáp treo cho hay, trong dịp này, vào ngày 7/12, giá vé cáp treo tại Yên Tử sẽ giảm 50% (chỉ còn 150 nghìn đồng); cáp treo Ngọa Vân giảm từ 180 nghìn đồng xuống 120 nghìn đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị 3 vạn suất cơm hộp để phát cho các tăng ni, phật tử về tham dự Đại lễ.

Hoàng Nam

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.