Đà Nẵng: Trải nghiệm Ngày hội văn hoá - ẩm thực quốc tế

Thực hiện các món ăn của 5 nước Hoa Kỳ, Nga, Nhật, Ý và Việt Nam là các đầu bếp của khách sạn 4 - 5 sao, các nhà hàng và đơn vị dịch vụ đạt chuẩn trên địa bàn Đà Nẵng.

Ngày 23/4, ông Hồ Văn Ánh, Giám đốc Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng cho hay, từ ngày 27 - 30/4 sẽ diễn ra "Ngày hội Văn hoá - Ẩm thực quốc tế Đà Nẵng 2013" nhằm thử nghiệm một sản phẩm du lịch mới góp phần làm phong phú thêm các hoạt động phụ trợ cho cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế DIFC.

Đà Nẵng: Trải nghiệm Ngày hội văn hoá - ẩm thực quốc tế - ảnh 1
Tại "Ngày hội Văn hoá - Ẩm thực quốc tế Đà Nẵng 2013", du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực Nhật Bản... (Ảnh: HC)

Ngày hội sẽ diễn ra tại khuôn viên đầy cây xanh, bóng mát của Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng nằm trên đường Bạch Đằng chạy dọc bờ Tây sông Hàn. Đây cũng là lần đầu tiên tại Đà Nẵng diễn ra một hoạt động văn hoá - ẩm thực mang tính quốc tế, nhằm giới thiệu đến người dân và du khách những nét đẹp văn hoá và ẩm thực đặc sắc của các quốc gia có đội pháo hoa dự thi DIFC 2013 là Hoa Kỳ, Nga, Nhật, Ý và Việt Nam. 


Theo ông Hồ Văn Ánh, điểm nhấn của ngày hội chính là các gian hàng được thiết kế, đẹp mắt, độc đáo với những hình ảnh làm nổi bật nét kiến trúc, văn hoá đặc sắc của mỗi quốc gia, như điện Kremlin (Nga), cầu Cổng Vàng (Hoa Kỳ), đấu trường La Mã và tháp nghiêng Pisa (Ý), núi Phú Sĩ và chùa cổ Kyoto (Nhật), vịnh Hạ Long (Việt Nam). Đây cũng chính là nơi chế biến, trưng bày và giới thiệu các món ăn truyền thống, đặc trưng của 5 nước này.

Thực hiện các món ăn này là các khách sạn 4 - 5 sao, các nhà hàng và đơn vị dịch vụ đạt chuẩn trên địa bàn Đà Nẵng như Furama Resort (ẩm thực Việt Nam), khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (ẩm thực Ý), nhà hàng tulip (ẩm thực Nga), Công ty TNHH Tây Việt Á (ẩm thực Hoa Kỳ) và nhà hàng Nhật Kita - Guni (ẩm thực Nhật Bản). 

Đà Nẵng: Trải nghiệm Ngày hội văn hoá - ẩm thực quốc tế - ảnh 2
và được xem trình diễn kỹ năng bartender... (Ảnh; HC)

Bên cạnh đó, theo Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng Mai Đăng Hiếu, trong dịp này người dân và du khách còn được trải nghiệm văn hoá của 5 quốc gia kể trên tại không gian văn hoá chung của lễ hội với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng, Lãnh sự quán Ý tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam...

"Đây là nơi tái hiện nét văn hoá tiêu biểu của 5 quốc gia này thông qua những hình ảnh, sản phẩm, hoạt động trong đời sống văn hoá, tinh thần của mỗi nước như trà đạo, thuật gấp giấy Origami, viết thư pháp, biểu diễn trang phục truyền thống... Ngoài ra còn có các hoạt động văn hoá, nghệ thuật như tranh cát, tranh đá, triển lãm ảnh, các cuộc thi nhỏ như "Đà Nẵng - Những điều thú vị", thi ăn nhanh, uống nhanh, trình diễn bartender... nhằm tạo không khí sôi nổi, hứng khởi cho ngày hội" - ông Mai Đăng Hiếu nói.

HẢI CHÂU

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !