Đà Nẵng: Không có giải Nhất cuộc thi quy hoạch, kiến trúc Chợ Cồn

Ngày 18/6, tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng TP Đà Nẵng (đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi) đã tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Phương án quy hoạch, kiến trúc Chợ Cồn”

Ông Trần Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, cuộc thi quy hoạch, kiến trúc chợ Cồn đã nhận được 21 phương án tham gia dự thi từ 19 đơn vị, trong đó có 2 đơn vị nước ngoài. Ban tổ chức đã lựa chọn 14 đơn vị vào vòng trong. Tiếp đó, Hội đồng tuyển chọn đã chấm và trao 02 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Cộng đồng. Không có phương án nào được Hội đồng tuyển chọn thống nhất trao giải Nhất.

{keywords}
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn trao giải Nhì cho Công ty CP kiến trúc xây dựng Nhà Vui và Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng. (Ảnh: HC)

Theo đó, phương án NV 20 của Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Vui và phương án ON 43 của Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng cùng được trao giải Nhì, mỗi giải 200 triệu đồng.

Phương án KG 01 của Công ty TNHH GK ARCHI được trao giải Ba trị giá 100 triệu đồng. Phương án TT 09 của Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng (DCCD) được trao giải Cộng đồng trị giá 40 triệu đồng.

{keywords}
Phương án NV 20 của Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Vui được trao giải Nhì.

Tại buổi trao giải thưởng, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn đã giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, nghiên cứu tham mưu lãnh đạo TP lựa chọn phương án tối ưu trên nguyên tắc giữ lại nét kiến trúc truyền thống của Chợ Cồn, đảm bảo nhu cầu của các tiểu thương và phát triển hình thức thương mại hiện đại để tiến hành thực hiện các hồ sơ thủ tục liên quan nhằm sớm triển khai dự án.

{keywords}
Phương án ON 43 của Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng.

“Yêu cầu đặt ra đối với Chợ Cồn trong tương lai là phải bảo đảm tính truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch của TP, tạo dựng được hình ảnh riêng, đặc trưng thương hiệu chợ Cồn, gợi nhớ lại giá trị lịch sử lâu đời của chợ”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nêu rõ.

Hải Châu

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !