Đà Nẵng: Duy nhất 1 chuyến xe khách hoạt động, vé tàu Tết ế ẩm

Xe khách liên tỉnh được phép hoạt động, tuy nhiên tại bến xe Đà Nẵng mỗi ngày chỉ có 1 chuyến đăng ký chạy; trong khi các xe từ Nghệ An, Hà Tĩnh đi Đà Nẵng đã đưa đón khách bình thường khoảng 1 tuần nay.

Xe khách không hoạt động hay ''né'' vào bến?

Trao đổi với PV, ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cho biết, đến nay mới chỉ có một tuyến xe khách Đà Nẵng-Kon Tum hoạt động, mỗi ngày 1 chuyến.

“Bến xe đã sẵn sàng đáp ứng các điều kiện mở cửa, các điều kiện về phòng chống dịch nhưng các doanh nghiệp vận tải vẫn chưa đăng ký hoạt động trở lại”, ông Lợi nói.

Cũng theo ông Lợi, thời điểm này mọi năm, doanh nghiệp đã rục rịch để chuẩn bị mở bán vé Tết, còn năm nay thì không biết như thế nào.

{keywords}
Các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh ở Đà Nẵng vẫn chưa đăng ký hoạt động trở lại.

Trái ngược với thông tin trên, theo tìm hiểu của PV, hiện nay một số tuyến xe khách chạy từ Hà Tĩnh, Nghệ An vào Đà Nẵng đã hoạt động trở lại bình thường, thậm chí xe luôn kín chỗ.

Nhà xe K.T chạy tuyến Hà Tĩnh-Đà Nẵng cho hay, xe khách đã hoạt động khoảng một tuần nay; khách đi xe không cần phải tiêm đầy đủ 2 mũi vắc-xin, chỉ cần có xét nghiệm nhanh âm tính trong 72 giờ.

Còn đối với xe H.H.G chạy tuyến Nghệ An-Hà Tĩnh, không yêu cầu hành khách phải có test nhanh, cũng không cần phải tiêm vắc-xin.

Theo nhân viên nhà xe, xe Vip chỉ có 20 giường, mỗi giường là một khoang tách biệt nên khách đi xe không có vấn đề gì đáng lo lắm. Lấy lý do xe khách chưa được vào bến nên các nhà xe sẽ trả khách tại đường tránh Hoàng Văn Thái.

Trao đổi với PV về các thông tin này, ông Phạm Lợi cho biết: “Những đơn vị vận tải vào bến thì tôi mới biết, còn hiện tại chưa thấy họ vào, chưa ai đăng ký vào”.

Chỉ bán được 20 vé tàu Tết sau một tuần 

Từ ngày 15/11, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 qua mạng, nhà ga, tổng đài và các đại lý.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, lượng người mua vé tàu rất ít. Bà Lê Thị Tuyến, Đội trưởng Đội khách vận (Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng) cho biết, sau một tuần mở bán vé tàu Tết, tại ga Đà Nẵng chỉ bán được 20 vé, bao gồm cả khứ hồi. Số lượng ít chưa từng thấy từ trước tới nay.

"Năm ngoái lượng khách mua vé tàu Tết vẫn khá đông vì sau Tết dịch Covid-19 mới bùng phát. Năm nay tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức tạp nên khách chưa có kế hoạch mua vé Tết. Từ nay đến Tết lượng khách khó dự đoán bởi còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh”, bà Tuyến cho hay.

Ngoài ra, hiện nay các chặng ngắn từ Đà Nẵng đi các tỉnh Nam Trung Bộ hay Bắc Trung Bộ vẫn chưa mở bán cũng là nguyên nhân khiến lượng khách mua vé năm nay ít hơn.

Tương tự, trên hệ thống vé dsvn.vn, các đoàn tàu SE5, SE21, SE3, SE1, SE7, chặng Đà Nẵng-Sài Gòn ngày 27/1/2022 (tức ngày 25/12 âm lịch), lượng khách đặt chỗ mới chỉ lác đác. Hàng loạt toa vẫn đang trống trơn, chưa bán được vé nào. Còn chặng Sài Gòn-Đà Nẵng số lượng đặt mua nhiều hơn, một số toa đã kín chỗ.

Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, hành khách được giảm 10% khi mua vé đi tàu Tết trong 10 ngày đầu tiên mở bán vé. Hành khách mua vé trước ngày 1/1/2022 được giảm 30% thuế GTGT (tương đương 2,7-3% tổng giá trị vé tàu).

Diệu Thuỳ

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.

BAT Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2022, tiên phong thực hiện báo cáo về ESG với những mục tiêu, cách tiếp cận, sáng kiến và lộ trình phù hợp với thị trường Việt Nam.

Lý do dự báo giá vàng trong nước có thể tăng lên 77 triệu đồng/lượng

Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, nếu giá vàng thế giới lên mức 2.100 USD/ounce thì giá vàng trong nước có thể tăng lên mức 76-77 triệu đồng/lượng.

Michelin Guide và sức mạnh của những ‘ngôi sao’

Nếu nhìn hành trình Michelin Guide đến Việt Nam như một giấc mơ đã thành hiện thực thì tiếp nối giấc mơ ấy, người làm ẩm thực tại Việt Nam đang đứng trước một hành trình còn dài hơn thế.