Đà Nẵng: Chỉ đón khách du lịch từ các vùng Bộ Y tế không khuyến cáo

Ngày 23/4, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng đã có Công văn yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 khi hoạt động kinh doanh trở lại

Trong Công văn 511/SDL-QLCSLT ngày 23/4 gửi Giám đốc, chủ đầu tư các cơ sở lưu trú, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn TP được hoạt động trở lại từ ngày 23/4.

{keywords}
Sở Du lịch Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 khi hoạt động kinh doanh trở lại (Ảnh: HC)

Đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở, toàn bộ nhân viên và khách lưu trú thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo nguyên tắc về giãn cách, giữ khoảng cách giữa người với người, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc, không tập trung đông người và khai báo y tế theo quy định.

Theo đó, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) trên địa bàn nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế cho khách lưu trú theo mẫu tờ khai; lưu đầy đủ tờ khai của tất cả khách lưu trú theo ngày, đảm bảo việc truy xuất thông tin. Đồng thời tổng hợp đầy đủ thông tin khai báo của toàn bộ khách lưu trú tại đơn vị để báo cáo hàng ngày về Công an TP, UBND các quận, huyện nơi đóng trụ sở và Sở Du lịch.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cũng yêu cầu các CSLTDL trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác y tế, vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ, nhân sự đảm bảo phục vụ khách và phòng chống dịch Covid-19; không chủ quan buông lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và các chỉ đạo phòng, chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương liên quan.

Đặc biệt, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu các CSLTDL trên địa bàn chỉ đón khách từ các vùng mà Bộ Y tế không khuyến cáo và được sự cho phép của UBND TP Đà Nẵng. Trong đó lưu ý TP Đà Nẵng đã tạm dừng cách ly công dân từ Hà Nội và TP.HCM từ ngày 23/4 nhưng phải hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Đối với những công dân đến từ các khu vực dịch nguy cơ cao thì thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú kể từ ngày 23/4 (đến thời điểm hiện tại, các khu vực dịch có nguy cơ cao là hai huyện Thường Tín, Mê Linh thuộc Hà Nội và thị trấn Đồng Văn thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)

Các CSLTDT trên địa bàn Đà Nẵng cũng được yêu cầu giám sát tình hình sức khỏe của khách lưu trú, thực hiện đo thân nhiệt khách lưu trú hàng ngày. Nếu khách bị sốt trên 37 độ hoặc có các dấu hiệu ho, khó thở thì kịp thời báo cáo Trung tâm Y tế quận, huyện nơi đóng trụ sở để được hướng dẫn, hỗ trợ. Giám đốc/Chủ các CSLTDL chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình đón và phục vụ khách tại đơn vị.

Cùng với đó, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng lưu ý các loại hình dịch vụ như vũ trường, karaoke, bar, pub, rạp chiếu phim, spa-massage, trò chơi điện tử, trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, casino, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi và giải trí trong nhà, thể dục thể hình, khiêu vũ thể thao, bi-a, yoga, bể bơi chưa được phép hoạt động tại các CSLTDL trên địa bàn mà tiếp tục tạm dừng kể từ ngày 23/4/2020

Đối với các khu vực dịch vụ công cộng tại CSLTDL như sảnh lễ tân, nhà hàng, phòng hội nghị, hội trường, phòng họp không được tụ tập quá 20 người, khoảng cách giữa nhân viên và các nhóm khách phải tối thiểu 2m. Hạn chế tổ chức buffet (trường hợp tổ chức cần bố trí nhân viên hướng dẫn đảm bảo khoảng cách 2m giữa các bàn và các khách lấy đồ ăn), ưu tiên dịch vụ phục vụ ăn uống tại phòng.

Giám đốc/chủ các CSLTDL cũng được đề nghị thường xuyên tham khảo thông tin từ website Bộ Y tế, Sở Y tế Đà Nẵng để xác định đối tượng khách, chủ động trong công tác tổ chức đón và phục vụ khách chu đáo, giữ gìn thương hiệu hình ảnh điểm đến thân thiện mến khách; nghiêm cấm các hành vi phân biệt khách. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cũng yêu cầu Giám đốc/chủ các CSLTDL lưu ý nhân viên hạn chế cập nhật và lan truyền thông tin từ các nguồn không chính thống gây hoang mang nhiễu loạn thông tin. Tuân thủ nghiêm các hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Y tế và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VH-TT-DL, Tổng cục Du lịch và các cơ quan chức năng có liên quan về phòng chống dịch.

 

Đà Nẵng: Xe khách tuyến cố định liên tỉnh được hoạt động từ ngày 24/4

Đà Nẵng: Xe khách tuyến cố định liên tỉnh được hoạt động từ ngày 24/4

UBND TP Đà Nẵng cho phép vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh được hoạt động trở lại trên địa bàn TP từ ngày 24/4 nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Hải Châu

 

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !