Đà Nẵng: 90,44 % đỗ tốt nghiệp THPT

Tối 15/7, Sở GD-ĐT Đà Nẵng chính thức công bố, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn TP đạt 90,44%; trong đó khối công lập đạt 94,53%; ngoài công lập đạt 65,09%; Giáo dục Thường xuyên (GDTX) đạt 46,05%.

Theo thống kê, năm nay Đà Nẵng có 2 trường THPT công lập có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Trong đó, như thường lệ, trường đầu tiên vẫn là THPT chuyên Lê Quý Đôn. Tuy nhiên trường tiếp theo đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100% không phải là một cái tên “danh tiếng” nằm ở khu vực trung tâm TP mà là trường THPT Hòa Vang ở quận vùng ven Cẩm Lệ. Trong khi đó, trường THPT có bề dày truyền thống bậc nhất ở Đà Nẵng là Phan Châu Trinh năm nay tỉ lệ tốt nghiệp đạt 99,9%.

Các thí sinh Đà Nẵng trao đổi sau khi làm bài thi tại kỳ thiTHPT quốc gia năm 2019 (Ảnh: HC)

Tiếp đó là các trường THPT Hoàng Hoa Thám: 99,6%; THPT Trần Phú: 99,3%; THPT Thái Phiên: 99,1%; THPT Nguyễn Trãi: 99%; THPT Nguyễn Thượng Hiền: 97,9%; THPT Ngũ Hành Sơn: 96,3%; THPT Nguyễn Hiền: 94,3%; THPT Phan Thành Tài: 93,2%; THPT Ngô Quyền: 93,1%; THPT Thanh Khê: 92,7%;  THPT Võ Chí Công: 87,7%; THPT Tôn Thất Tùng: 86,5%; THPT Cẩm Lệ: 85,4%; THPT Liên Chiểu: 83,9%; THPT Phạm Phú Thứ: 83,8% và THPT Ông Ích Khiêm: 83%.

Ở khối nhối ngoài công lập, THPT Quang Trung: 68,5%; Hermann Gmeiner: 68,8%; Khai Trí: 37,5%; Hiển Nhân: 42,2% và Sky-Line: 96,2%. Khối giáo dục thường xuyên: Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1: 44,4%; Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2: 48,2%; Trung tâm giáo dục thường xuyên số 3: 42%.

Theo thống kê về tỉ lệ các bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Đà Nẵng, môn Toán có số bài cao nhất (10.093), tiếp đó là một Ngữ văn (9.841), Tiếng Anh (9.092), Lịch sử (6.127), Địa lý (6.002)… Tuy nhiên điểm trung bình cao nhất thuộc về môn Giáo dục công dân (7,20), tiếp đó là các môn Tiếng Trung (6,40), Tiếng Pháp (6,21), Toán (5,94), Địa lý (5,82)…

Qua thống kê cũng cho thấy, Đà Nẵng có 04 thí sinh đạt điểm 10, gồm các em Nguyễn Trâm Thiên Ân (ngày sinh: 12/08/2001; Nữ; môn: Sinh học); Nguyễn Võ Minh Hằng (ngày sinh: 16/09/2001; Nữ; môn: Giáo dục công dân); Lê Thị Thảo Nhiên (ngày sinh 10/09/2001; Nữ; môn: Giáo dục công dân); Nguyễn Vũ Minh Châu (ngày sinh: 01/12/2000; Nữ; môn: Tiếng Anh).

Về điểm cao nhất từng khối thi Đại học, đối với khối Toán – Lý – Hóa, thí sinh Hồ Thị Như Ý (trường THPT Phan Châu Trinh) đạt điểm cao nhất 26,7 điểm; khối Toán – Hóa Sinh có 02 thí sinh gồm Nguyễn Hữu Huy và Trần Thị Ngọc Minh (cùng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đạt điểm cao nhất 28,35 điểm.

Khối Văn – Sử – Địa, thí sinh Nguyễn Thị Thảo Vy (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đạt điểm cao nhất 27,25 điểm; khối Toán – Văn – Ngoại ngữ, thí sinh Nguyễn Thị Thu Uyên (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đạt điểm cao nhất 26,95 điểm.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Phan Châu Trinh Hòa Vang Lê Quý Đôn tốt nghiệp thí sinh kỳ thi THPT quốc gia Ngũ Hành Sơn

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !