Cựu thí sinh Olympia tiết lộ bí quyết lọt top 5% điểm GPA cao nhất ở Úc dù không học ''trường chuyên, lớp chọn''

Cô gái này không chỉ xinh xắn, có nụ cười tỏa nắng mà còn được mệnh danh là "văn võ song toàn" vì thành tích học tập hay thể thao đều cực đỉnh.

Năm 2018, chương trình truyền hình Đường lên đỉnh Olympia gọi tên quán quân Nguyễn Hoàng Cường. Thí sinh Nguyễn Mỹ Hằng (1991) đến từ THPT Đào Duy Từ (Thái Nguyên) năm đó dù không đạt kết quả như kỳ vọng, nhưng sau 3 năm, cô gái xinh xắn này vẫn "kịp" ghi tên mình vào đại học top 10 của Úc với thành tích học tập cực khủng.

Cựu thí sinh Olympia

Nguyễn Mỹ Hằng năm 2018.

Nguyễn Mỹ Hằng hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Finance tại University of Wollongong với điểm trung bình môn luôn đạt trên 9,5 và GPA đại học ở mức HD (High Distinction > 85/100).

Cô đạt nhiều giải tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, Tiếng Anh, Vật lý; Giành huy chương đồng Phát minh sáng chế Quốc tế 2016 tại Đài Loan (Trung Quốc); Huy chương vàng Triển lãm sáng tạo khoa học kỹ thuật Quốc tế 2018 tại Romania...

Cựu thí sinh Olympia

Mỹ Hằng tự nhận mình là kiểu học sinh “nghiện” các cuộc thi.

Không học "trường chuyên, lớp chọn"

Theo chia sẻ của Hằng thì ngay từ nhỏ bố mẹ không quá chú trọng đến điểm số mà chỉ quan tâm làm sao để con gái luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Hằng luôn học tại các trường gần nhà, thậm chí có nơi thuộc top dưới của thành phố. Vào THPT, Hằng học tại trường ngoài công lập, thành lập chưa lâu và có quy mô nhỏ.

Cựu thí sinh Olympia

Cô nàng càng xinh đẹp hơn sau 3 năm.

Cuối năm lớp 11, Hằng mới bắt đầu học IELTS và SAT để thi chứng chỉ. Nhờ tham gia các cuộc phỏng vấn trực tiếp ở trường với đại diện của nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế giới, Hằng nhận được học bổng toàn phần từ ĐH Yonsei (Hàn Quốc), ĐH North Kentucky (Mỹ), ĐH Quản trị Khách sạn Quốc tế Thái Bình Dương (PIHMS - New Zealand).

Nữ sinh cũng được một số trường đại học tại Romania và Đài Loan (Trung Quốc) gặp gỡ, trao học bổng và mời học.

Năm 2019, một lần vô tình đọc được thông tin về học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc của ĐH Tổng hợp Wollongong, Hằng nộp hồ sơ online và được trường gửi thư mời nhập học với học bổng Excellent Student (mức học bổng cao nhất là 50% học phí) cho bậc học cử nhân đại học.

Cựu thí sinh Olympia

Hằng có kết quả thuộc top 5% sinh viên có điểm GPA cao nhất toàn khóa.

Hiện, sau khi kết thúc năm học thứ nhất chuyên ngành Tài chính, Hằng có kết quả thuộc top 5% sinh viên có điểm GPA cao nhất toàn khóa và được nhà trường trao học bổng Dean's Scholar.

Đầu năm 2021 cô trở thành PAL Leader (Peer Asisted Learning Leader) cho môn Business Statistics tại đại học của mình. Để trở thành một PAL leaders, bạn phải là một sinh viên đã học và đạt được điểm cao trong môn học đăng ký. Sau đó, phải chuẩn bị một vài hoạt động cũng như truyền đạt trong suốt một tiếng đồng hồ để trình bày với người phỏng vấn. Sau đó nữa, bạn sẽ phải tham gia một buổi training dài 6 tiếng đồng hồ trước khi được trở thành một PAL Leader thực sự.

Cựu thí sinh Olympia

Ba nguyên tắc học hiệu quả

Dành nhiều thời gian luyện tập và thi đấu thể thao, Hằng chưa bao giờ đi học thêm. Cô luôn sắp xếp thời gian để hoàn thành đầy đủ tất cả môn học, không có khái niệm môn chính, môn phụ.

Khi lớn hơn, Hằng chủ động tự học và luôn tìm cách tạo hứng thú với buổi học. Cô đặt ra 3 quy tắc để học hiệu quả nhất: Chỉ học khi đã sẵn sàng; Học từ gốc, hiểu rõ bản chất vấn đề; Nắm bắt mọi cơ hội để áp dụng kiến thức vào thực tế.

Cựu thí sinh Olympia

"Cuộc sống không phải một con đường bằng phẳng. Và thay vì nói là những "khó khăn", mình muốn gọi những điều mà mình đã phải nỗ lực trải qua là những "thử thách" hơn, khó khăn là thứ làm cuộc sống trắc trở, còn thử thách là để vượt qua. Bởi cứ mỗi khi có bất kỳ thử thách nào xảy ra, mình luôn tiếp cận nó một cách tích cực và tò mò xem bằng việc trải qua nó, mình nhận được những gì", cô chia sẻ.

Tại Úc, cũng giống như phần lớn các bạn du học sinh khác, Hằng bắt đầu làm quen với các công việc làm thêm ngoài giờ và hiện đang làm nhân viên cho một nhà hàng Nhật Bản.

Hiện tại, Hằng cùng một người bạn thực hiện dự án online Lost in Australia. Đây là blog để chia sẻ về cuộc sống của du học sinh, con đường đạt học bổng nước ngoài… nhằm giúp các bạn học sinh Việt Nam quan tâm đến vấn đề du học.

Theo Trí thức Trẻ

Hành trình thiện nguyện từ 16 tuổi của chàng trai 'chỉ thích cho đi'

Mơ ước hoạt động thiện nguyện trở thành thói quen thường trực của giới trẻ, Lê Văn Phúc thành lập nhóm từ thiện ngay khi đang học lớp 11. Sau 4 năm hoạt động, nhóm đã thực hiện thành công nhiều dự án, chiến dịch lớn khiến ai cũng bất ngờ.

Tuổi 35 của Hoàng Thùy Linh có tất cả, chỉ thiếu... chồng

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh được nhận xét ngày càng trẻ hơn nhờ phong cách thời trang cá tính.

Cuộc trò chuyện tình cờ giúp nữ sinh ĐH Ngoại thương kiếm hơn 40 triệu/tháng

Chưa tốt nghiệp đại học, Lan Nhi đã là quản lý bán hàng một startup trên sàn thương mại điện tử quốc tế, thu nhập 2.000 – 3.000 USD/tháng. Câu chuyện khởi nghiệp của nữ sinh bắt đầu từ lần tình cờ nói chuyện với một người bạn...

Thủ khoa ngành CNTT: Lương nghìn đô từ năm 3 đại học

Tháng 12/2022, Lê Nhật Tường kết thúc chặng đường bốn năm đại học và là thủ khoa đầu ra Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM với bình quân toàn khóa học đạt 9,2/10.

Từng bị bắt nạt vì ngoại hình, nam sinh 90kg 'lột xác' làm MC

Từng có thời gian nặng gần 90kg, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, Sơn quyết tâm giảm cân. Năm thứ 3 đại học, nam sinh tham gia nhiều công việc, thu nhập cao điểm lên tới 150 triệu/tháng.

Quỳnh Lương 'Đừng làm mẹ cáu' đóng 'tiểu tam', hôn môi nóng bỏng bạn diễn nam

Quỳnh Lương bày tỏ áp lực khi thực hiện những cảnh hôn môi nóng bỏng cùng bạn diễn - diễn viên Steven Nguyễn do ngại và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Tiến sĩ công nghệ 26 tuổi nhận lương hơn 23 tỷ đồng/năm

Ninh Bác Vũ (26 tuổi) - Tiến sĩ Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc, được tập đoàn công nghệ Huawei mời về làm việc với mức lương 1 triệu USD/năm (hơn 23 tỷ/năm).

Lương 34 triệu/tháng, nữ cử nhân vẫn bỏ về quê làm công việc đặc biệt

Trương Quế Phương, 24 tuổi, ở Trung Quốc bỏ việc lương 10.000 NDT/tháng (hơn 34 triệu đồng/tháng) để về quê làm trưởng thôn.

Cô gái đạp xe 420 km, khám phá Hà Giang, Cao Bằng chỉ với 2,5 triệu đồng

Thay vì di chuyển bằng ô tô hay xe máy, Phương Nam lựa chọn “du lịch chậm” bằng xe đạp để tự do khám phá văn hóa, cảnh quan và hòa mình vào cuộc sống của người bản địa trong hành trình phượt Hà Giang và Cao Bằng suốt 8 ngày.

9X Hải Phòng đam mê làm nhà mô hình từ tăm tre

Sau 10 năm biết đến nghệ thuật làm nhà mô hình từ tăm tre, Hoàng Thế Cường (SN 1993, Hải Phòng) đã có thể làm ra hàng chục mẫu nhà đẹp mắt khiến nhiều người mê mẩn.

Đang cập nhật dữ liệu !