Cú trượt dài của em gái theo chị đi bán dâm

Xưa nay chị ấy nói gì em cũng nghe. Em luôn thần tượng chị ấy. Chị ấy giỏi giang, xinh đẹp, quyết liệt và đã đặt ra mục tiêu nào là làm bằng được.

Câu chuyện đẫm nước mắt của Hạnh (sinh năm 1995) bắt đầu như vậy. Cú trượt ngã của cả hai chị em cô – những thiếu nữ mỏng mày hay hạt ở xứ Huế mộng mơ – bắt đầu từ ngày cô chị gái tên Loan quyết định xa gia đình vào TPHCM lập nghiệp.

“Từ nhỏ, chị em đã nuôi chí lớn là không thích sống ở tỉnh lẻ, mà phải có công ăn việc làm ở thành phố lớn nhất nước này. Chị ấy xin bố mẹ ít tiền, và sau khi tốt nghiệp trung học đã vào TPHCM để tìm kiếm cơ hội” – Hạnh nói về chị gái mình như vậy.

Ảnh minh họa

Một thời gian sau khi vào Thành phố, Loan bắt đầu gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Với Hạnh, lúc nào chị Loan cũng đẹp rạng ngời. Hạnh thấy chị mỗi ngày một sành điệu hơn, chị được tham gia nhiều cuộc vui, đèn màu lấp lánh; chị có nhiều đồ trang sức, quần, giày dép, túi kính… rất đẹp. Cứ mỗi lần không thích đồ gì đó, chị lại gửi về cho Hạnh xài, Hạnh thích lắm. Hạnh chỉ mong mình học thật nhanh xong trung học phổ thông, sẽ xin được vào sống cùng chị.

Mãi sau này Hạnh mới hiểu, để được có những khoảnh khắc “vương giả” ấy, chị gái cô đã phải trả cái giá quá khắc nghiệt. Mới đặt chân vào Sài Gòn, vì có chút nhan sắc, Loan đã tìm tới một số quán bar để tìm kiếm việc làm. Cô luôn nghĩ trong đầu, ở những chỗ như vậy cô mới có thể tìm được đại gia – con đường nhanh nhất để thay đổi thân phận mình. Cô dần bị quyến rũ bởi tiếng nhạc xập xình, bởi men say từ những chén rượu khách hàng yêu cầu uống. Cô yêu không khí ồn ã, những điệu nhảy lả lơi, yêu cả mùi son phấn quyện lẫn mùi thuốc lá, rượu bia ám lên cơ thể, lên quần áo mình mỗi khi trở lại phòng trọ…

Ở chỗ làm, Loan bắt đầu có bạn. Những người bạn cũng làm việc với quyết tâm thay đổi thân phận như cô.

Và dần dà lúc nào không hay, Loan theo bạn đi bán dâm. Kiếm tiền dễ dàng. Trẻ đẹp, ngây thơ, giá mỗi lần đi khách của cô không hề rẻ. Mỗi lần cầm tiền sau cuộc truy hoan, cô tặc lưỡi: thêm một lần thôi mà, có sao đâu!

Chỉ hơn 1 tháng sau khi em gái vào Sài Gòn sống cùng, cô bé đã được chị gái mình “dắt mối”. “Không sao đâu em ạ, cũng chỉ là một nghề thôi. Chỉ cần mình biết giữ gìn, phòng bệnh, thì không có gì phải lo lắng cả. Chị em mình chịu khó làm việc vài năm, kiếm chút tiền vốn rồi giải nghệ, lấy chồng. Chẳng ai biết đâu mà sợ” – Loan thủ thỉ.

Và thế là rất tự nhiên, Hạnh cũng sa vào con đường bán dâm như chị.

“Chị ấy nói sao là em làm thế. Nói thật lòng, em rất thích cuộc sống như chị. Có nhiều tiền, có nhiều đồ đẹp để mặc, được trang điểm để đi ra đường. Nhìn hình ảnh chị ngồi trong quán cà phê hút thuốc, nhiều ánh mắt nhìn theo ngưỡng mộ, em cũng thích mình được là chị ấy. Thế nên em nghe theo lời chị, và cũng nghĩ đơn giản là chắc chẳng sao đâu”.

Trong đợt triệt phá các ổ mại dâm tại TP HCM năm ấy, cả Hạnh và Loan đều bị bắt. Hạnh bị phạt hành chính còn chị cô thì bị truy tố vì tội “môi giới mại dâm”.

“Sau đợt đó, em trở về gia đình, xin được việc làm phụ bán cho một cửa hàng thời trang tại Huế. Công việc tuy giản dị, thu nhập không cao nhưng thanh thản lắm. Em chỉ thương chị, mong chị chấp hành án xong cũng trở về. Gia đình em luôn giang tay đón chị, đặc biệt là em. Em đã dành dụm được chút vốn, đợi chị về sẽ cùng mở một cửa hàng thời trang thật đẹp ở quê em” – cô gái nhỏ tâm sự.

1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

B) Có tổ chức;

C) Có tính chất chuyên nghiệp;

D) Phạm tội nhiều lần;

Đ) Tái phạm nguy hiểm;

E) Đối với nhiều người;

G) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

A) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

B) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tù từ một triệu đồng đến mười triệu đồng.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Lê Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !