CSGT Hà Nội "hóa trang" dân thường xử lý xe khách chạy “rùa bò” dịp cận Tết

Do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp cuối năm nên nhiều hãng xe khách giở đủ chiêu trò “bò” trên đường để dừng, đỗ bắt khách.

Ghi nhận của PV Infonet trên tuyến đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình, nhiều tài xế xe khách chạy rất chậm, như rùa bò trên đường với vận tốc chỉ khoảng 5-10 km/giờ, thậm chí dừng hẳn giữa đường để chèo kéo bắt khách.

Cố tình bật đèn cảnh báo, di chuyển chậm khi đến gần trạm xe bus... là những mánh khoé khá phổ biến của các tài xế xe khách nhằm lách luật để thực hiện việc gom khách, nhận hàng hoá trên đường.

Tại một buổi tuần tra giao thông của các chiến sỹ Đội CSGT số 6 - Công an TP Hà Nội, những chiến sĩ CSGT không quân phục, không sử dụng xe công vụ, trang bị của chiến sỹ làm nhiệm vụ là bộ đàm và 1 chiếc máy bắn tốc độ. Khác với các loại máy bắn tốc độ thông thường, chỉ ghi lại được tốc độ khi xe di chuyển quá 60 km/h, chiếc máy này có thể bắn được ở mọi dải tốc độ khác nhau, kể cả khi xe không di chuyển.

Trinh sát hoá trang kiểm tra súng bắn tốc độ trước khi làm nhiệm vụ.

Chỉ sau một thời gian ngắn mật phục tại tuyến đường Phạm Hùng, phía trước bến xe Mỹ Đình, nhiều xe khách di chuyển chậm, dừng bắt khách dọc đường đã bị tổ công tác phát hiện.

Thông tin hình ảnh của các xe vi phạm ngay lập tức được gửi cho 1 chốt cảnh sát giao thông ở cách đó khoảng 500 m. Dù cố ý di chuyển chậm để dừng bắt khách, nhưng khi bị xử phạt, các tài xế luôn có đủ mọi lý do để thanh minh cho lỗi vi phạm của mình.

Tuy nhiên với những hình ảnh rõ nét được camera của các tổ tuần tra mật phục ghi lại, các tài xế vi phạm giao thông đều phải chấp nhận ký vào biên bản với mức xử phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng cho lỗi chạy xe ô tô dưới tốc độ tối thiểu.

Trong năm 2022, Đội CSGT số 6 đã phát hiện, xử lý hơn 2.000 trường hợp có hành vi chạy chậm, dừng bắt khách không đúng nơi quy định, trong đó có hơn 700 lượt xe bị xử phạt xuất phát từ bến xe Mỹ Đình. Tính trung bình mỗi đầu xe đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình đều đã bị xử phạt tới 2 lần.

Trong năm 2022, Đội CSGT số 6 đã phát hiện, xử lý hơn 2.000 trường hợp có hành vi chạy chậm, dừng bắt khách không đúng nơi quy định.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, chỉ trong 21 ngày từ 9/12 – 20/12, đơn vị đã phạt số tiền lên đến 80 triệu đồng, tạm giữ 170 bộ giấy tờ xe.

Trong đó có 168 tài xế vi phạm lỗi dừng, đón, trả khách sai quy định, chạy dưới tốc độ tối thiểu và mở cửa đu bám khi xe đang chạy.

“Trước thực trạng các xe khách lộng hành dịp cận Tết, Đội CSGT đường bộ số 6 đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau dịp lễ.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng bố trí lực lượng mặc thường phục ghi hình, đo tốc độ những xe cố tình chạy chậm để dừng đỗ bắt khách, lấy, trả hàng hoá và tiến hành thông báo gửi phạt nguội đến chủ phương tiện”, Thiếu tá Chinh cho hay.

Dịp cận Tết, nhu cầu di chuyển tăng cao nên tình trạng những chiếc xe khách đi chậm đón khách giữa đường gây mất TTATGT, khiến cho các phương tiện khác “chôn chân” dưới đường.

Chính vì vậy, những lối đi dành cho người đi bộ trên vỉa hè cũng dần bị phủ kín bởi phương tiện giao thông khác, tạo nên bức tranh giao thông hỗn độn giữa Thủ đô.

Trước thực trạng đó, Đội CSGT số 6 đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo TTATGT, nhất là tại những nơi được xác định "điểm đen" giao thông.

Theo ông Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, căn cứ kết quả tổng hợp vi phạm trích xuất từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ VN, có những trường hợp vi phạm rất nhiều lần.

Điển hình, chỉ trong tháng 8/2022, xe hợp đồng mang biển kiểm soát 29F-009.50 của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Xuân Thành Phát tại Hà Nội có 204 lần vi phạm tốc độ; xe hợp đồng 29B-000.65 của Chi nhánh Công ty TNHH Đại Nam vi phạm 377 lần; xe hợp đồng 29F-003.55 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ giao nhận Tiến Minh vi phạm 616 lần; xe hợp đồng 29B-147.12 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Du lịch Hòa Phát vi phạm 638 lần…

"Các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm phải nộp lại phù hiệu về Sở, không được sử dụng các phương tiện vi phạm để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian phương tiện đó bị thu hồi phù hiệu.

Ngoài ra, phải tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành đúng các quy định về tốc độ và thời gian lái xe, thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình để bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục và truyền dẫn dữ liệu theo quy định trong suốt quá trình tham gia giao thông”, ông Long cho hay.

Việt Hùng

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !