Ninh Bình: Phá đường dây lô đề trên mạng giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày

Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc lớn. Các đối tượng sử dụng Internet, mạng zalo và cài đặt phần mềm trên điện thoại di động để chuyển bảng mua bán số lô, đề để tránh sự theo dõi của Công an.

Đồng Nai: Ứng dụng công nghệ cao - chìa khóa phát triển chăn nuôi bền vững

Thời gian qua, ngành chăn nuôi trong nước đã liên tục có những đợt khủng hoảng giá trầm trọng, đẩy người chăn nuôi vào những tình cảnh hết sức khó khăn.

Giới trẻ ASEAN – Hàn Quốc hợp tác phát triển mô hình thành phố thông minh

Hệ thống quản lý chất thải và giao thông hoạt động hiệu quả hơn là một trong những kinh nghiệm quý báu mà các nước ASEAN có thể áp dụng từ Hàn Quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Ở đâu có vấn đề ở đó có công nghệ, giải pháp

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, số hóa nền kinh tế là một cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ. Đầu tiên phải là chấp nhận các mô hình kinh doanh mới, chấp nhận các công nghệ mới làm thay đổi căn bản các ngành, thường là sự sáng tạo mang tính phá hủy.

Sếp Viettel: “Chính phủ nên có chính sách đầu tư, mua sắm công để bảo vệ thị trường trong nước”

Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng giám đốc Viettel cho rằng, Việt Nam có cơ hội trong nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghệ cao, nhưng Chính phủ nên có chính sách đầu tư, mua sắm công để bảo vệ thị trường trong nước, nuôi dưỡng nghiên cứu sản xuất trong nước phát triển.

Nghệ An: Bắt nhóm đối tượng cung cấp lô đề giả, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhóm đối tượng đã tự nghĩ ra con số lô đề, sau đó lên mạng rao bán, với thủ đoạn này chúng đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng ngàn người với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Đà Nẵng: Khởi tố 3 đối tượng lừa đảo người chơi game online

Ngày 18/01, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi “ Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải dùng công nghệ cao để quản lý báo chí, mạng xã hội

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ TT&TT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có những chỉ đạo cụ thể trong việc quản lý báo chí, mạng xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh việc phải sử dụng đồng bộ các biện pháp pháp lý, kỹ thuật, công nghệ để quản lý thông tin trên mạng xã hội.

Thủ tướng: “Con đường đi lên của Việt Nam phải là công nghệ cao”

ICTnews -Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TT&TT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng “con đường đi lên, đi nhanh của Việt Nam phải là công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao Việt Nam”.

Nghệ An: Cắm sổ đỏ, vay nặng lãi để nhận "quà khủng" từ "bạn trai ngoại quốc"

Tin vào lời “bạn trai” ngoại quốc, nhiều phụ nữ ở Nghệ An đã cắm sổ đỏ, vay mượn một số tiền rất lớn chuyển cho đối tượng để nhận được một món “quà khủng”. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy, các quý bà mới biết mình bị lừa và tìm đến cơ quan công an để cầu cứu.

Đang cập nhật dữ liệu !