Người phụ nữ sảy thai 26 lần không được thương cảm mà còn bị 'ném đá' vì lý do này

Người phụ nữ ở Trung Quốc từng sảy thai 26 lần không được cộng đồng mạng thương cảm mà còn bị ném đá vì cho rằng cô này coi thường tính mạng.

Người phụ nữ (37 tuổi) sinh sống ở miền trung Trung Quốc từng 26 lần sảy thai trước khi sinh được một bé gái khỏe mạnh vào tuần trước. Bệnh viện điều trị cho nữ bệnh nhân đã cho công khai câu chuyện về hành trình vất vả để có con của người phụ nữ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng Trung Quốc lại dậy sóng chỉ trích nữ bệnh nhân, cũng như tranh cãi gay gắt về sức khỏe phụ nữ với trách nhiệm sinh con. 

Hôm 8/10, Bệnh viện Sản Nhi ở thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam đã cho công khai những nỗ lực không ngừng để có con của nữ bệnh nhân được giấu danh tính. Phía bệnh viện hy vọng câu chuyện sẽ lan tỏa được năng lượng tích cực, nhưng thực tế lại vấp phải phản ứng trái chiều. 

Người phụ nữ ở Trung Quốc từng sảy thai 26 lần trước khi sinh được một cô con gái khỏe mạnh. (Ảnh: SCMP)

Hiện không rõ cả quá trình sảy thải 26 lần của người phụ nữ kéo dài trong bao nhiêu năm. Tuy nhiên, lần gần nhất cô này bị sảy thai là vào năm 2019 khi nữ bệnh nhân đã 34 tuổi. 

Câu chuyện với mục đích nhấn mạnh “ước mơ trở thành một người mẹ thực sự của nữ bệnh nhân”, nhưng lại bị dư luận phản đối ngay sau khi xuất hiện trên các nền tảng xã hội. Nhiều người cho rằng trải nghiệm của người phụ nữ là “coi thường mạng sống để cố sinh con”. 

Vào tuần trước, người phụ nữ đã sinh được một bé gái khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ. Thông cáo báo chí của Bệnh viện Sản Nhi ở thành phố Trường Sa cho biết nữ bệnh nhân “luôn khao khát tự sinh được một đứa con” dù bản thân đã nhiều lần bị sảy thai, kinh nguyệt bị chậm, và mắc hội chứng Asherman gây nhiễm trùng trong tử cung.

Người phụ nữ từng rơi vào cảnh “gần như hoàn toàn mất hy vọng” sau khi bị sảy thai vào năm 2019, và đây cũng là lần sảy thai thứ 26. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ can thiệp phẫu thuật, nữ bệnh nhân bất ngờ phát hiện bản thân mang thai vào tháng Hai và tự sinh con. 

“Chúng tôi chỉ muốn tập trung vào những nỗ lực và năng lực của đội ngũ y tế, nhưng người đọc lại hiểu theo phương diện khác dẫn tới những rắc rối ưu phiền cho bệnh nhân”, một nhân viên tại Bệnh viện Sản Nhi ở thành phố Trường Sa chia sẻ với Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP). 

Trên Weibo, nhiều người đã đọc câu chuyện và cho biết họ cảm thấy ham muốn có con của cặp vợ chồng quá kinh hoàng, và cái giá mà người phụ nữ phải trả là quá đắt. 

“Tôi không thấy chuyện này có ý nghĩa gì mà khuyến khích. Mọi người nên ưu tiên tôn trọng cuộc sống của chính mình hơn tất cả mọi thứ”, một bình luận viết. 

“Đúng là tin chấn động. Chuyện này đã phá vỡ Kỷ lục Thế giới Guinness. Liệu chính phủ Trung Quốc có nên trao giải ‘Touching China’ (tạm dịch: Cảm động Trung Quốc) vì đóng góp to lớn này không?”, một người khác mỉa mai khi nhắc tới giải thưởng do đài truyền hình Trung Quốc CCTV bình chọn những nhân vật tiêu biểu truyền cảm hứng của quốc gia. 

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa Lancet Global Health hồi tháng Năm, tỷ lệ vô sinh trong nhóm phụ nữ Trung Quốc đang ở độ tuổi sinh nở ngày càng gia tăng trong những năm gần đây từ tỷ lệ 11,9% vào năm 2007 lên thành 17,6% vào năm 2020. 

Để tăng tỷ lệ sinh đẻ, chính phủ Trung Quốc đã cho xóa bỏ chính sách hai con kể từ năm 2015, và cho phép sinh 3 con kể từ tháng 7/2021. Ngoài ra, những cặp đôi vi phạm chính sách giới hạn sinh 3 con cũng không bị nộp phạt. Đây là bước chuyển biến lớn trong chính sách dân số trong 40 năm qua tại Trung Quốc. Ngoài ra, chính phủ nước này còn cho ban hành hàng loạt biện pháp khuyến sinh như kéo dài thời gian nghỉ thai sản hay trợ cấp tài chính và tăng cơ hội để trẻ được đi học mầm non. Song trên thực tế, mọi chuyện dường như vẫn không thay đổi.

Theo các chuyên gia, lý do chính khiến người dân Trung Quốc ngại đẻ là vì những chính sách được chính phủ ban hành không thấm vào đâu so với chi phí nuôi dậy một đứa trẻ. Bởi Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia có chi phí nuôi con đắt nhất thế giới. Đặc biệt, phụ nữ Trung Quốc ngày nay không dám sinh con vì lo già, mất dáng và mất cả sự nghiệp. 

Minh Thu (lược dịch)

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu thăm Trung Quốc đại lục

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu ngày 27/3 tới thăm Trung Quốc đại lục. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) tới đại lục kể từ năm 1949.

"Bom dân số" thế giới không phát nổ như lo ngại

Một nghiên cứu mới cho thấy, "bom dân số" thế giới có thể không bao giờ nổ như lo ngại. Dân số có thể đạt đỉnh sớm hơn và thấp hơn so với dự báo trước đây.

Lebanon náo loạn vì đất nước đột ngột bị chia thành 2 múi giờ

Không chỉ hứng chịu một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới, dân Lebanon đang phải đối mặt với một thách thức mới khi đất nước đột ngột bị chia thành 2 múi giờ khác nhau.

Giao thông Đức tê liệt vì đình công lớn nhất trong nhiều thập kỷ

Các sân bay, nhà ga xe buýt và tàu hỏa trên khắp nước Đức đã ngừng hoạt động sáng 27/3 vì một trong những cuộc đình công lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Hút thuốc trong giờ làm, công chức Nhật bị giảm lương, phạt tiền

Ba công chức làm việc cho chính quyền tỉnh Osaka, Nhật vừa phải chịu những biện pháp xử phạt nghiêm khắc khi bị phát hiện ra ngoài hút thuốc trong giờ làm việc nhiều hơn bình thường.

Câu chuyện buồn phía sau hành động trốn khỏi sở thú của chú ngựa vằn

Tin tức chú ngựa vằn 3 tuổi có tên Sero trốn thoát khỏi sở thú ở Seoul đang thu hút dư luận Hàn Quốc, bởi ẩn sau hành động bất thường là một câu chuyện buồn.

Giá vàng tăng, ‘cá mập’ nào gom vàng nhiều nhất 30 năm qua?

Thông tin về giao dịch vàng của những ‘cá mập’ trong vòng 30 năm qua.

Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3 sẽ tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên trong năm 2023 tại thành phố Waco thuộc bang Texas.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin nói sẵn sàng về nước chịu án tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, đã sống lưu vong 16 năm ở nước ngoài mới đây cho biết, ông sẵn sàng về nước chịu án tù để được sống gần gia đình.

Ngắm túi thiên thạch ‘độc, lạ’ giá hơn một tỷ đồng

Một hãng phụ kiện xa xỉ Pháp vừa ra mắt mẫu túi “độc, lạ”, được chế tác thủ công từ thiên thạch rơi xuống Trái đất cách đây hàng nghìn năm và có giá ít nhất 40.000 Euro (hơn 1 tỷ đồng).

Đang cập nhật dữ liệu !