Con dưới 9 tháng, mẹ sẵn sàng cho "móc túi" để mua thuốc phòng sởi

Có những bà mẹ dù con đã tiêm đủ 2 mũi sởi nhưng vẫn hoang mang trước thông tin dịch sởi. Nhiều người cũng bị dịch sởi "móc túi" đẹp nhưng vẫn cố chịu không dám nghe nhân viên bán thuốc tư vấn phòng sởi.
Mua thuốc ho phải mua cả thuốc phòng sởi

Mấy ngày nay, con gái bị ho và chảy nước mũi nên chị Thủy trú tại Nhân Chính, Hà Nội lo lắng. Chị ra nhà thuốc hỏi mua thuốc trị ho và chảy nước mũi. Chị choáng váng khi đơn thuốc được nhân viên bán cho lên đến hơn 500 nghìn đồng. Chị Thủy thắc mắc tại sao thuốc nhiều thế, mọi khi cháu ho chỉ hết hơn trăm nghìn. Chị nghe nhân viên tư vấn bác thuốc kể "chị ơi, ở trong ngõ này mới có trẻ 2 tuổi bị chết vì sởi đấy, rồi một gia đình cũng trong khu này có hai con bị sởi đã chết cách đây 2 tuần....bệnh sởi nguy hiểm lắm, chị phải mua thêm các loại thuốc bổ tăng đề kháng cho trẻ như vitamin A, vitamin D, thuốc xịt rửa tay.." Chị Thủy nhìn túi thuốc với đủ  các loại khác nhau từ kháng sinh đến thuốc bổ mà xót lòng. Con gái chị Thủy 4 tuổi, cháu đã tiêm đủ 2 mũi sởi nhưng khi nghe tư vấn thế, chị vẫn bằng lòng mua thuốc dù không biết giá trị phòng ngừa của thuốc như thế nào.

Còn trường hợp của gia đình chị Mai trú ở Kim Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội thì khác. Con gái chị Hoa còn thiếu 1 tuần nữa mới đủ 9 tháng. Chị hay tin được tiêm vắc xin miễn phí. Chen chân mãi, chị lấy được số tiêm thì khi khám lâm sàng bác sĩ từ chối không tiêm cho con chị Mai vì cháu chưa đủ 9 tháng. Chị năn nỉ xin tiêm cũng không được vì họ cứ chiếu theo quy định đủ 9 tháng mới tiêm phòng được. Đến trung tâm nhiều lần, chị Mai bế con ra về mà bất lực.

Con dưới 9 tháng, mẹ sẵn sàng cho

Bệnh sởi khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang lo lắng, chấp nhận bị "móc túi" để phòng sởi cho con

Chị sử dụng triệt để các phương pháp phòng sởi như tắm nước hạt mùi cho bé, cách ly con và mua đủ các loại thuốc bổ cho trẻ tránh sởi. Trong tình hình nhiễu loạn thông tin như hiện nay, chị Mai kể "áp dụng tất cả mọi phương pháp chờ đến khi con đủ tháng tiêm mới thôi". 

Chiều 21/4, con chị Trương Thị Lê Vân trú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội nhập viện vì sởi. Chị Vân và chồng vẫn bất ngờ vì con chị đã tiêm phòng sởi được một tuần. Khi chị thắc mắc các bác sĩ cho biết có nhiều khả năng vi rút sởi có trong cơ thể cháu trước khi tiêm và thời gian ủ bệnh nên chưa phát hiện ra. Hơn nữa, kháng thế sởi chưa tái tạo trong cơ thể. Trước câu hỏi của chị Lê Vân "con em có làm sao không". Bác sĩ Đỗ Thiện Hải - khoa Truyền nhiễm BV Nhi trung ương chỉ biết giải thích như trên

9 tháng tiêm mới có thể thu được miễn dịch khi tiêm phòng

Giáo sư Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho biết tại Việt Nam, vắc xin sởi được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) từ năm 1985 đã góp phần giảm tỷ lệ mắc sởi trong cộng đồng gần 600 lần năm 2012 so với năm 1984. Hầu hết người dân trong đó có các bà mẹ tuổi 20-30 có kháng thể với sởi từ tiêm phòng. Vì thế, trẻ sinh ra gần đây từ những bà mẹ này cũng sẽ có miễn dịch thấp hơn, có thể không đủ để bảo vệ trẻ khỏi mắc sởi.

Ông Hiển cũng gặp nhiều câu hỏi cho rằng vì sao Bộ Y tế không điều chỉnh thời gian tiêm sởi mũi 1 trước 9 tháng? Giải thích vấn đề này, ông Hiển cho biết việc quy định ngưỡng 9 tháng tiêm sởi mũi 1 hiện nay là do kết quả nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy ở độ tuổi đó, hệ miễn dịch của trẻ mới hoàn thiện, cơ thể mới có khả năng tiếp nhận vắc xin và tạo thành kháng thể chủ động đủ để phòng sởi. Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ phối hợp với các BV Nhi TƯ, BV Bạch Mai, BV Nhiệt đới TƯ... đang thực hiện đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về dịch sởi cũng như lý giải vì sao dịch sởi lại xảy ra nhiều ở trẻ dưới 9 tháng tuổi. Sau khi có nghiên cứu cụ thể sẽ có câu trả lời có thay đổi lịch tiêm chủng cho trẻ dưới 9 tháng đối với vắc xin sởi. Hiện nay, vẫn giữ nguyên lịch tiêm chủng này.

Ông Hiển cho biết thường dưới 9 tháng tuổi nếu mẹ có miễn dịch sởi như đã tiêm phòng hoặc từng bị sởi thì trẻ sẽ có miễn dịch từ người mẹ truyền cho qua đường nhau thai. Trong trường hợp mẹ từng bị sởi thì có miễn dịch hoàn toàn suốt đời còn tiêm chủng thì tỷ lệ miễn dịch đạt trên 90 %. Đối với trẻ đã tiêm chủng đủ 2 mũi, GS Hiển cho biết bản thân trẻ đã có miễn dịch nên phụ huynh cũng không nên quá hoang mang về sởi.

Việc sử dụng các thực phẩm chức năng được quảng cáo tăng miễn dịch cho trẻ thì tùy bố mẹ trẻ có thể lựa chọn nhưng không nên quá hoang mang để người bán hàng tư vấn rồi làm giá giống như câu chuyện hạt mùi già.
Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !