Clip nhóm thanh thiếu niên đua xe, bốc đầu, nẹt pô kinh hoàng ở Nghệ An

Trong đêm tối, nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, chạy lạng lách, bốc đầu và nẹt pô kinh hoàng ở huyện miền núi Nghệ An khiến người dân khiếp vía.

Video ghi lại nhóm thanh thiếu niên đua xe, bốc đầu khiến người xem khiếp vía.

Ngày 29/8, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã mời nhóm nam thanh thiếu niên điều khiển xe máy tụ tập, cổ vũ đua xe, bốc đầu, chạy lạng lách, đánh võng và có mang theo hung khí gây mất an toàn giao thông trên địa bàn lên trụ sở để làm việc.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 28/8/2022, nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân cung cấp tại khu vực khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) có một nhóm nam thanh thiếu niên điều khiển xe máy tụ tập, cổ vũ đua xe, bốc đầu, chạy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 16 (đoạn qua địa phận thị trấn Kim Sơn).

{keywords}
Hình ảnh nhóm thanh niên bốc đầu kinh hoàng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn.

Sau khi vào cuộc xác minh, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Quế Phong đã mời các nam thanh thiếu niên gồm: Vi Anh T. (trú xã Mường Nọc); Hoàng Quốc L., Hà Tú T. (trú thị trấn Kim Sơn); Lô Quyết T. (trú xã Châu Kim); Vi Văn K., Hà Lương Quốc Đ., Hà Minh T. (trú xã Thông Thụ); Lô Kiều A., Lô Văn M., Lô Đức D. (trú xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong) về trụ sở Công an huyện để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm. Lực lượng chức năng cũng đã liên lạc với phụ huynh và xử lý hành chính về lỗi giao xe cho trẻ vị thành niên, đồng thời tạm giữ 4 xe máy và 4 dao kiếm, mác, tuýp.

{keywords}
Nhóm thanh thiếu niên cùng các phương tiện tại cơ quan công an.

Hiện, Đội CSGT (Công an huyện Quế Phong) đang hoàn thiện hồ sơ, xử phạt theo quy định.

Bảo Trâm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !