Xuất hiện ổ dịch cúm A/H5N6, Nghệ An ra công điện tập trung phòng, chống dịch
Ngày 7/2, một ổ dịch cúm A/H5N6 xảy ra trên đàn gia cầm của 2 gia đình ở xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Đây là ổ dịch cúm A/H5N6 xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2020. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, chính quyền xã Quỳnh Hồng và cơ quan thú y đã tiến hành tiêu hủy đàn gia cầm của 2 gia đình ở xã Quỳnh Hồng.
Theo khuyến cáo của cơ quan thú y, dịch H5N6 xảy ra trên đàn gia cầm có khả năng cao lây lan sang người, do đó toàn xã Quỳnh Hồng đã triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin H5N6 trên toàn bộ số gia cầm, thủy cầm hiện có và khẩn trương tiêu độc khử trùng.
Ngay sau khi phát hiện ổ dịch cúm A/H5N6, ngày 11/2, UBND tỉnh Nghệ An đã ra công điện về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Công điện của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ: Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm và giảm thiểu nguy cơ lây sang người, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp.
Theo đó, UBND các huyện, thành, thị vào cuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định. Đồng thời xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí để chủ động triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại địa phương năm 2020 và các năm tiếp theo; bố trí kinh phí triển khai các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng, chống Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, bệnh dại...
Các địa phương chỉ đạo chính quyền cấp xã rà soát, thống kê đầy đủ tổng đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng; tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định, đặc biệt là các loại vắc xin cúm gia cầm, LMLM, dại... bảo đảm đạt 100% trong diện phải tiêm.
Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1/2020; quản lý việc tái đàn, tăng đàn theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Sở NN&PTNT.
Sở NN&PTNT thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; báo cáo UBND tỉnh tình hình công tác triển khai tại các địa phương. Cùng với đó, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ, tổng hợp tình hình bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo, tham mưu phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất... phối hợp với các địa phương xử lý dịch trong diện hẹp.
UBND tỉnh giao các Sở: Tài chính, Công thương, Y tế, TT&TT, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan và các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Sở NN&PTNT tổng hợp, trình UBND tỉnh để có các biện pháp giải quyết kịp thời.
Trước đó, ngày 10/2, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở NN&PTNTtập trung chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng vắc xincho gia súc, gia cầm năm 2020.
Theo Bộ Y tế, cúm gia cầm H5N6 là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, do virus cúm thuộc nhóm A/H5N6 gây ra. Bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh làm chết hàng loạt gia cầm ở nhiều loài khác nhau như: gà, vịt, ngan, chim cút... Đặc biệt, bệnh cúm gia cầm H5N6 có thể lây sang người và gây tử vong.
Bộ Y tế yêu cầu, các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính hoặc viêm phổi nặng mà người bệnh có tiền sử tiếp xúc với gia cầm bệnh chết trong vùng dịch cúm A/H5N6 thì cơ sở y tế điều trị phải lưu ý lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.