TPHCM long trọng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các lão thành cách mạng

Trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã trao Huy hiệu Đảng cho 3.209 đảng viên. Đây là những đảng viên tròn tuổi Đảng được nhận Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm.

Ông Tất Thành Cang trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Phan Thị Tơ. Ảnh: Long Hồ

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 1/9, Phó bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang, đã thay mặt Thành ủy đến dự và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành cách mạng trên địa bàn quận 10.

Đến thăm ông Huỳnh Văn Phú (sinh năm 1924, sinh hoạt tại Đảng bộ phường 15), ông Tất Thành Cang đã trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và gửi lời chúc sức khỏe đến vị lão thành cách mạng. Ông mong rằng đảng viên Huỳnh Văn Phú sẽ tiếp tục đóng góp vào việc bồi dưỡng, giáo dục, truyền thụ kinh nghiệm cho các lớp đảng viên kế cận.

Cùng ngày, ông Tất Thành Cang cũng đến thăm và trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Phong Thu (sinh năm 1930, sinh hoạt tại Đảng bộ phường 15) và đảng viên Phan Thị Tơ (sinh năm 1924, sinh hoạt tại Đảng bộ phường 12). Tại đây ông ân cần hỏi thăm sức khỏe và gửi lời chúc sống vui, sống khỏe đến các vị lão thành cách mạng. Ông nhấn mạnh, đây vừa là niềm vinh dự của bản thân và gia đình các đảng viên, vừa là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Ông bày tỏ mong muốn dù tuổi cao nhưng các đảng viên mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ sau học tập và noi theo.

Trước đó vào sáng ngày 31/8, Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng thành phố cũng đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiến hành trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Tham dự buổi lễ này có ông Dương Công Khanh, Bí thư Đảng uỷ khối Dân - Chính - Đảng thành phố; ông Dương Thế Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Ma Xuân Việt, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

Phát biểu tại đây, ông Vũ Hữu Minh – Phó bí thư Đảng ủy khối đã ôn lại những trang sử vẻ vang của thời khắc cách mạng và ngày Quốc khánh, từ đó khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Minh nhấn mạnh, thời gian càng lùi xa thì những kinh nghiệm, bài học quý báu của Cách mạng Tháng Tám càng trở nên sáng tỏ, trong đó cốt lõi nhất là bài học về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức để tập hợp lực lượng, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đề cập đến thời điểm hiện nay, ông Minh khẳng định rằng, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải gần dân, trọng dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng phải hết sức tránh – như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn. Để làm được điều ấy, từng cán bộ, đảng viên phải thường xuyên soi rọi, tu dưỡng bản thân để trở thành những tấm gương tốt, có sức lan tỏa trong nhân dân.

Trong buổi lễ này, Đảng ủy khối đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 25 đảng viên thuộc Đảng bộ khối. Trong đó có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 21 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra Đảng ủy khối cũng tuyên dương, khen thưởng 18 công trình tiêu biểu nhất trong đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã trao Huy hiệu Đảng cho 3.209 đảng viên. Đây là những đảng viên tròn tuổi Đảng được nhận Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm. Cụ thể, có 183 người nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 19 người nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 64 người nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 247 người nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 756 người nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 437 người nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (trong đó có 21 trường hợp được truy tặng); 372 người nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 1.131 người nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (trong đó có 1 trường hợp được truy tặng).

Nguyễn Nam

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !