Thúc đẩy cơ hội đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam - Sri Lanka

Ngày 13/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka phối hợp với Phòng Thương mại Ceylon và Hội đồng doanh nghiệp Sri Lanka-Greater Mekong tổ chức Tọa đàm kinh tế tại thủ đô Colombo với chủ đề “Tiềm năng cơ hội đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Sri Lanka”.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa Việt Nam - Sri Lanka, nhằm tăng cường trao đổi thông tin xúc tiến đầu tư và tăng cường kết nối giao thương giữa hai nước. Tham dự sự kiện có đại diện Lãnh đạo thành phố Colombo, Bộ Thương mại, Lãnh đạo phòng thương mại Ceylon; Hội đồng doanh nghiệp Sri Lanka-Greater Mekong cùng đông đảo doanh nghiệp Sri Lanka.

Các doanh nghiệp Sri Lanka đã có cơ hội trao đổi, thảo luận kế hoạch hợp tác thương mại và đầu tư trong thời gian tới tại Việt Nam. Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka

Phát biểu tại Tọa đàm, Đại sứ Phạm Thị Bích Ngọc đã điểm lại những thành tựu trong quan hệ Ngoại giao hai nước và sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam trong những năm vừa qua, nhấn mạnh cơ hội và tiềm năng cho các nhà đầu tư; khẳng định Tọa đàm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước. Đại sứ đánh giá cao những thành tựu to lớn của Sri Lanka trong thời gian qua.

Đại sứ Bích Ngọc cũng đã cập nhật tới các doanh nghiệp Sri Lanka những thông tin mới nhất về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, những thành tựu về xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, chính sách của Chính phủ Việt Nam về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Về quan hệ với Sri Lanka, Đại sứ Phạm Thị Bích Ngọc bày tỏ, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ bạn bè truyền thống với Sri Lanka. Năm 2020, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng nhanh chóng từ 320 triệu USD năm 2019 lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Đại sứ khẳng định, những kết quả đạt được trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất khiêm tốn so với lợi thế và tiềm năng hợp tác của hai bên; Việt Nam và Sri Lanka có thể hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy-hải sản. Ngoài ra, hai nước còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, năng lượng, dầu khí, điện, xây dựng và du lịch.

Đại sứ Phạm Thị Bích Ngọc đề nghị các cơ quan Chính phủ của hai nước tăng cường sự phối hợp trong việc hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên hợp tác kinh doanh, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương.

Tọa đàm đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp cũng như đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước Sri Lanka trong lĩnh vực kinh tế. Các doanh nghiệp đã có cơ hội trao đổi, thảo luận kế hoạch hợp tác thương mại và đầu tư trong thời gian tới tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Tọa đàm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa hai nước, đa dạng hóa và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam.

T.M

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !