Tặng quà Đoàn trinh sát cảnh sát biển số 2

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa đến thăm và tặng quà cho Đoàn trinh sát số 2 thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tại Nhơn trạch, Đồng Nai.

Chánh văn phòng Đàm Thanh Thế trao quà lưu niệm choĐoàn trinh sát số 2

Thượng tá Nguyễn Tư Phong- Đoàn trưởng Đoàn trinh sát số 2  cho biết, đơn vị đảm nhiệm phạm vi từ vùng biển Cù Lao Xanh- Bình Định  đến vùng  biển Hà Tiên- Kiên Giang, trải dài trên 13 tỉnh thành. Với nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức trinh sát, nắm tình hình ANCQ, TTAT trên biển. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên vùng biển, địa bàn đơn vị quản lý.

Theo Thượng tá Nguyễn Tư Phong, với  địa bàn, vùng biển quản lý rộng, quân số mỏng, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển tinh vi, phức tạp. Vì vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, BCĐ 1389 BQP và trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển, Cục NV&PL. Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn đã triển khai lực lượng trinh sát sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên biển và đấu tranh chống tội phạm vi phạm, buôn lậu và gian lận thương mại.

Cán bộ, nhân viên trinh sát của Đoàn Trinh sát số 2 có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, quyết tâm đấu tranh chống tội phạm, vi phạm trên biển. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho rằng với địa bàn quản lý rộng, số lượng cán bộ không nhiều nhưng Đoàn trinh sát số 2 đã làm tốt công tác quản lý địa bàn, giữ được an ninh, an toàn vùng biển thuộc 13 tỉnh thành.

Phân tích tình hình trong giai đoạn tới, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhận định, năm 2020 sẽ có những bước chuyển động tích cực, tình hình có nhiều vấn đề phức tạp cần tập trung lực lượng như dịch bệnh… Vì vậy, tiếp tục triển khai phối hợp tốt với các lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Đoàn Trinh sát số 2 cần tiếp tục tập trung đấu tranh với tình trạng buôn lậu xăng dầu, buôn lậu khoáng sản... Đồng thời, cần có những tham mưu, đề xuất với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia về những bất cập, khó khăn cũng như các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến đường biển.

PV

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !