Sóc Trăng tích cực chăm lo cho đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer

Nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn, những năm qua tỉnh Sóc Trăng đã triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia…

Tặng quà cho đồng bào Khmer dịp lễ 

Ngày 9/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp cùng Ban Dân tộc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức họp mặt nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm 2018 với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn - Hướng về tương lai”.

Lễ gặp mặt diễn ra tại chùa Som Rông, phường 5, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh cùng các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer trong tỉnh. 

Nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm nay, lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng nhiều phần quà cho chùa Som Rông. 

Tỉnh cũng tặng quà cho 20 vị cao niên dân tộc Khmer tiêu biểu ở phường 5, thành phố Sóc Trăng; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình Khmer nghèo chí thú làm ăn. Đại diện các gia đình Khmer tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng cũng nhận được 10 phần quà từ các cấp uỷ Đảng. 

Tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều chương trình giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Thông tin về kết quả chăm lo cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, ông Ngô Chí Hùng, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho hay, những năm qua tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình như: 

Chính sách an sinh xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; chương trình 135 về đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn và hỗ trợ phát triển sản xuất đối với hộ nghèo. 

Tỉnh Sóc Trăng còn có nhiều chính sách, hỗ trợ trực tiếp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh. 

Từ những nỗ lực đó, theo Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đến nay toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% hộ đồng bào Khmer có điện sử dụng và 96,5% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, an ninh - quốc phòng được giữ vững, khối đoàn kết giữa 3 dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy. 

Ngoài ra, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Ông Ngô Chí Hùng cho rằng, để đạt được kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer trong tỉnh. 

Tiếp tục triển khai các chương trình giảm nghèo

Theo ông Lê Hoàng Điện, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, tỉnh là một trong những địa phương có nhiều người dân tộc thiểu số tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Những năm qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã có nhiều chương trình và chính sách hỗ trợ các hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc Khmer đầu tư có hiệu quả, cải thiện cuộc sống. 

Thống kê đến cuối năm 2017, số hộ thoát nghèo của tỉnh là 11.867 hộ. Tổng số hộ nghèo còn khoảng 38.304 hộ, chiếm tỷ lệ 11,85% (giảm 3,47% so với năm 2016). Riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer là 18.037 hộ, chiếm tỷ lệ 17,95% (giảm 5,02% so với năm 2016). Đây là con số được đánh giá là khả quan, khi tỷ lệ giảm nghèo khá cao. 

Tuy vậy, theo Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng Lê Hoàng Điện, quá trình triển khai còn nhiều khó khăn như: Các chương trình, dự án, công trình về cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo chưa thực sự hiện đại, theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật; Chưa có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ các thông tin, báo cáo tình hình triển khai các chương trình, chính sách liên quan đến mục tiêu giảm nghèo; Nhiều hộ nghèo còn mang nặng tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước…

Một trong những cách lâu dài để khắc phục những tồn tại này, theo ông Lê Hoàng Điện, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho trường học. Trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng các trường ở vùng sâu vùng xa; các ấp, xã nghèo, đặc biệt khó khăn. 

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực về giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer…

Phương Nam

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !