Quảng Nam tăng cường hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng

Sáng 11/10/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã tổ chức “Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai công tác quý IV năm 2017”.

Khung cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Quảng Nam

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Hòa –Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; đại diện lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 18 huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo tại đây, ông Nguyễn Văn Kiệt – Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho biết. Theo thống kê hiện nay trên toàn tỉnh có 3.073 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó 1.354 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, có 130 người bán dâm đưa vào diện quản lý.

Về tình trạng nghiện ma túy, tỉnh có 1.793 người sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó có 1.456 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý), 381 người cai nghiện bằng chất thay thế methadone, 131 học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy; Có 14 nạn nhân bị mua bán trở về, 46 người đi khỏi địa phương không rõ tung tích.

Theo ông Kiệt, ngoài những kết quả đạt được, trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các địa phương đang gặp nhiều khó khăn như: Công tác cai nghiện phục hồi tuy được đẩy mạnh, nhưng chỉ tập trung biện pháp cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại cơ sở, biện pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng còn nhiều khó khăn bất cập.

Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm của Đội kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến cơ sở chưa được thường xuyên; Việc phối hợp giúp đỡ, động viên, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương, chưa được các ngành địa phương quan tâm, vì vậy sau khi trở về địa phương họ không tìm được việc làm, còn sự kỳ thị, phân biệt đối xử, xa lánh của cộng đồng,... nên nguy cơ tái nghiện, tái phạm cao.

Ngoài ra nguồn kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội từ tỉnh đến cơ sở còn thấp, nhiều xã không cân đối được ngân sách để chi cho công tác này nên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch đặt ra; Công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện chưa thường xuyên nhất là các xã miền núi chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác chuyên môn trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Hòa đề nghị Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội sớm phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phân loại đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017.

Ngoài ra cần kiểm tra việc triển khai duy trì các mô hình "Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng"; "mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng"; mô hình"phòng, chống mại dâm"; hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; Tiếp tục theo dõi, giám sát, cập nhật thông tin về sự thay đổi sau khi nạn nhân đã được hỗ trợ về y tế, tâm lý, pháp lý và sinh kế... nhân rộng mô hình hỗ trợ nạn nhân có hiệu quả.

Trong khi đó, đội Công tác xã hội tình nguyện cần tăng cường tiếp cận đối tượng, tham gia quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng; tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người báo cho các cơ quan chức năng xử lý và có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm; tham gia thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn xã hội với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội và các phong trào khác trên địa bàn.

Nguyễn Nam

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !