Quảng Bình: Tổng kết công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 614 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện liên quan đến hoạt động mại dâm; 129/159 xã, phường, thị trấn liên quan đến ma túy với 2.431 đối tượng; tuy chưa xảy ra vụ mua bán người nào nhưng tình hình diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã bị lợi dụng do thiếu hiểu biết, dễ bị lừa gạt.
Trong năm 2017, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn xã hội bằng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sát sao về công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm, đưa vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng đã được các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, hạn chế người nghiện mới phát sinh; đối tượng tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tăng so với cùng kỳ năm trước.
"Tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm luôn biến động song nhiều địa phương còn buông lỏng quản lý địa bàn, chưa nắm bắt tình hình". |
Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người có nguy cơ và người bị buôn bán được đẩy mạnh. Các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ vốn sinh kế cho đối tượng bị buôn bán cũng được triển khai tích cực. Việc kiểm tra, kiểm soát địa bàn được tăng cường, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là sử dụng trái phép chất ma túy.
Các địa phương quan tâm triển khai công tác phòng, chống mại dâm, nhất là tuyên truyền, giáo dục được tổ chức thường xuyên tại địa bàn trọng điểm, thu hút đông đảo người dân tham gia. Mô hình phòng ngừa và trợ giúp phụ nữ có hoạt động mại dâm tại các xã, phường, thị trấn đi vào nề nếp...
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở nhiều xã, phường, thị trấn mới triển khai trên diện rộng, chưa chú trọng giáo dục, vận động, thuyết phục theo chiều sâu. Tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm luôn biến động song nhiều địa phương còn buông lỏng quản lý địa bàn, chưa nắm bắt tình hình. Khả năng giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, chữa trị của chính quyền cấp xã còn hạn chế...
Ông Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong thời gian qua. Năm 2018, đồng chí yêu cầu các ban, ngành, địa phương cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, xã hội, gia đình, cộng đồng, cá nhân đối với công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, nhất là phát huy vai trò gia đình; tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo thông qua việc thực hiện tốt Quy chế, nâng cao sự phối hợp liên ngành trong chỉ đạo.
Các sở ngành cần tổ chức sơ kết công tác cai nghiện ma túy, xem xét những hình thức phù hợp và chưa phù hợp; các tổ chức, đoàn thể gắn kết với hội viên, hộ gia đình nhằm triển khai chương trình cam kết; Đoàn TNCS HCM quan tâm hơn nữa đến đối tượng thanh, thiếu niên - đối tượng dễ mắc các tệ nạn xã hội...