PTT Phạm Bình Minh: Quan hệ Việt Nam – Mông Cổ ngày càng vững chắc

Mới đây, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg khi bà có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá mối quan hệ truyền thống giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường vững chắc, đặc biệt Mông Cổ là một trong hai quốc gia đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm sau khi Việt Nam thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg. Ảnh: TG&VN

Chúc mừng phiên Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ lần thứ 8 do Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và người đồng nhiệm Mông Cổ Batmunkh Battsetseg đồng chủ trì diễn ra thành công tốt đẹp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao để thúc đẩy việc ký kết các văn kiện hợp tác, nhất là trong lĩnh vực thương mại trong bối cảnh trao đổi thương mại hai chiều vẫn còn khiêm tốn, đạt khoảng 100 triệu USD.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và mong muốn Chính phủ Mông Cổ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống ổn định tại Mông Cổ.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã dành thời gian tiếp, Thứ trưởng Batmunkh Battsetseg cho biết, trong phiên Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao sáng nay, hai bên trao đổi và nhất trí về nhiều biện pháp, phương hướng cụ thể để triển khai thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi Việt Nam-Mông Cổ.

Đáng chú ý, hai bên nhất trí cần tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, các ngành, các địa phương; tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ (17/11/1954 - 17/11/2019).

Thứ trưởng Batmunkh Battsetseg mong muốn, hai bên tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác song phương.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Batmunkh Battsetseg đã làm việc với Lãnh đạo Bộ Công Thương và thăm một số cơ sở văn hóa, lịch sử tại Hà Nội.

Phan Nhung - Diệu Thùy

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !