Nghệ An: Huyện Thanh Chương phấn đấu có 20 xã về đích nông thôn mới
Người dân xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương) phát triển giống cam chất xã Đoài, đem lại thu nhập cao. |
Đến nay, toàn huyện Thanh Chương đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ước tính đến năm 2020, có thêm 5 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 20 xã, đạt 100% so với mục tiêu.
Các tiến bộ KH-KT được áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, tư duy của nông dân chuyển biến tích cực từ sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu sang sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Tất cả đã góp phần vào ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cả vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân.
Với sự cố gắng của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, mức đạt tiêu chí nông thôn mới tăng khá. Từ bình quân 12,7 tiêu chí/xã năm 2015, đến 30/8/2019, con số đã tăng lên 15,56 tiêu chí/xã; bình quân tăng gần 1 tiêu chí/xã/năm (2,86 tiêu chí/xã). Một số xã tăng nhanh về tiêu chí như: Thanh Hòa và Thanh Khai, tăng 8 tiêu chí; Hạnh Lâm, Thanh Lương, Phong Thịnh, Đồng Văn, Thanh Tường, tăng 6 tiêu chí.
Một số xã đã có sự cố gắng vượt bậc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu là các xã có tính chất đặc thù như xã Thanh Hòa có tỷ lệ đồng bào công giáo cao nhưng đã khơi dậy được tình đoàn kết lương giáo, đóng góp tiền của xây dựng đạt chuẩn bộ tiêu chí; xã Hạnh Lâm là xã biên giới có địa bàn rộng, dân cư không tập trung, khối lượng thực hiện rất lớn, nhất là giao thông, nhưng đã huy động được sức mạnh nội lực của nhân dân để xây dựng hệ thống giao thông đạt chuẩn theo quy định và được công nhận xã biên giới đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
Thu nhập bình quân đầu người từ 24 triệu đồng/người năm 2015, tăng lên trên 35,2 triệu đồng/người năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện giảm từ 14,7% năm 2015 xuống còn 6,55% năm 2018. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững ngày càng được các cấp quan tâm.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh, tạo thành phong trào rộng khắp trên toàn huyện, được nhân dân tích cực tham gia, nhất là phong trào chơi bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, hoạt động dân vũ...
Nhiều phong trào, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được triển khai thực hiện có hiệu quả, như: mô hình biến rác thải thành con giống, đường hoa của Hội phụ nữ huyện; phong trào ngày chủ nhật xanh, thắp sáng đường làng nông thôn do Huyện đoàn phát động, xây dựng vườn chuẩn của Hội nông dân, hội thi nói không với thực phẩm bẩn do MTTQ huyện phát động.
Bên cạnh đó, việc đưa công an chính quy về công tác tại xã giúp cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết một số vụ việc hiệu quả, góp phần giữ vững tình hình an ninh và trật tự xã hội.
Nhờ sự quan tâm của các ban, ngành địa phương, nhiều chính sách hỗ trợ cho bà nông dân đem lại hiệu quả rõ rệt, giúp diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.