Nghệ An: "Huyện lúa" Yên Thành cán đích huyện nông thôn mới
Đoàn thẩm định xây dựng nông thôn mớiở các xã của huyện Yên Thành. |
Không nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới
Là huyện có diện tích lớn với 39 xã, thị trấn, nhờ biết phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sâu sát, quyết liệt, với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, nên qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật.
Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, an ninh trật tự xã hội được tăng cường, hệ thống chính trị được cũng cố, vững mạnh, quy mô sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.
Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế địa phương.
Đến cuối năm 2019, Yên Thành đã có 38/38 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,92% (giảm 6,5% so với năm 2010); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42,43 triệu đồng/người/năm. Đến nay, huyện Yên Thành tự đánh giá đã đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Đặc biệt, huyện không còn nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.
Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 ước đạt 43 triệu đồng/người/năm.
Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 ước đạt 42 triệu đồng. |
Trong 10 năm qua, huyện Yên Thành đã huy động được 5.475.382 triệu đồng để triển khai xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn nhân dân đóng góp chiếm 1.729.964 triệu đồng (chiếm 31,6%).
Cùng với nguồn kinh phí được nhà nước hỗ trợ, các xã đã vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp vật liệu xây dựng mới trên 160 km đường nhựa, duy tu sửa chữa đường được trên 75km, bê tông hóa được trên 550km, kiên cố hóa được 185km kênh mương, xây dựng mới 713 phòng học các loại, 306 phòng chức năng, tu sửa 1.035 phòng học ở các cấp học, xây dựng mới 15 trạm y tế, đầu tư 9 nhà máy nước sạch, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,6%.
Huyện triển khai các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa một số giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao như lúa, cam, bưởi, ổi, nấm vào sản xuất.
Yên Thành không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. |
Trong 10 năm, huyện đã triển khai 346 mô hình phát triển sản xuất, mở 899 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở 282 lớp đào tạo nghề với 8.419 học viên tham gia; xây dựng 4 mô hình sản xuất trong nhà lưới ở xã Tân Thành, Hồng Thành, Bảo Thành, Mỹ Thành với diện tích trên 10.000m2; toàn huyện phát triển được 610 trang trại, gia trại. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn phát huy…
Hiện nay, trên địa bàn huyện không có công trình nào có 100% nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các công trình đều sử dụng lồng ghép nhiều nguồn vốn khác để thực hiện.
Đời sống văn hóa được nâng cao rõ rệt. |
Lấy dân làm chủ thể xây dựng Nông thôn mới
Sau 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020, nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện.
Kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các nhà văn hóa xóm, xây dựng các thiết chế văn hóa, hình thành các đoạn đường giao cho các tổ chức tự quản, xây dựng nhiều bồn hoa, trồng nhiều cây xanh, nhiều khu vườn kiểu mẫu, hiến đất làm giao thông nông thôn, đóng góp kinh phí làm đường bê tông.
Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; tạo thành các phong trào mạnh mẽ rộng khắp với sự tham gia của toàn dân.
Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được chú trọng, nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho nhân dân. Hệ thống chính trị ở nông thôn hoạt động ngày càng hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững.
Hội nghị thẩm tra, đề nghị xét huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mớinăm 2019. |
Ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện Yên Thành, ngay từ khi mới bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện đã tập trung nghiên cứu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình; hoàn thiện hệ thống khung phổ pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp.
Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho hay trước tháng 7/2015, Yên Thành mới chỉ có 7 xã về đích, Thường trực Huyện ủy đã làm việc với tất cả các xã hơn 100 lượt để xác định nhiệm vụ, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho các địa phương. Bên cạnh đó, huyện tuyên truyền cho dân nên được nhân dân đồng thuận, lấy dân làm chủ thể để xây dựng nông thôn mới.
Ngân sách huyện tập trung cho các xã, mỗi xã về đích sẽ được huyện hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng (về tiền và xi măng). Các chương trình vốn nông thôn mới theo mục tiêu quốc gia giao cho các xã làm chủ đầu tư, dẫn đến việc không có nợ đọng trong xây dựng. Huyện cũng tập trung thu hút nguồn lực từ bên ngoài để tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Hệ thống giao thông trong toàn huyện đã được bê tông hóa, khang trang. Đến cuối năm 2019, 4 xã cuối cùng của huyện đã cán đích nông thôn mới.
"Đến nay, toàn huyện đã về đích nông thôn mới và đang trình UBND tỉnh và Trung ương xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi đạt được, huyện tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu", ông Tuyên nhấn mạnh.