Làm gì để tăng “chất xám” cho sản phẩm chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu?

Phần lớn các sản phẩm của ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu được sản xuất theo hình thức gia công. Do đó, cần có giải pháp để doanh nghiệp sản xuất chuyển dịch từ sản xuất gia công sang sản xuất có bản quyền.

Lợi thế của sản phẩm có bản quyền thiết kế

Đây là vấn đề được nhiều doanh nghiệp trong ngành sản xuất, chế biến gỗ quan tâm tại lễ phát động cuộc thi thiết kế mẫu nội thất gỗ 2018 – 2019, còn được biết đến là giải Hoa Mai, tại TP.HCM vào chiều 8/10. Đây là hoạt động thường niên do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (Hawa) tổ chức, thu hút đông đảo nhà thiết kế trẻ cũng như doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ nhiều năm qua.

Chia sẻ về thị trường xuất khẩu của ngành chế biến gỗ, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hawa cho biết, năm 2017 kim ngạch xuất khẩu ngành chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam lần đầu tiên cán mốc 8 tỷ USD. Năm 2018, mục tiêu là 9 tỷ USD và trở thành 1 trong 7 ngành có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất.

ÔngNguyễn Quốc Khanh chia sẻ về thị trường xuất khẩu của ngành chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam.

Về định hướng phát triển ngành này, theo ông Khanh, các ngành chức năng hướng tới việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất đồ gỗ hợp pháp và uy tín của thế giới. Trong khi đó, Hawa có chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua thiết kế, đổi mới mẫu mã sản phẩm gỗ, đào tạo nguồn nhân lực trẻ và sáng tạo.

Ngành chế biến gỗ đặt mục tiêu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 20 tỷ USD, chuyển từ 80% sản xuất gia công sang 80% sản xuất có bản quyền thiết kế. Nếu các doanh nghiệp cứ tiếp tục sản xuất gia công thì lợi nhuận thu về rất ít.  

“Trước đây ngành chế biến gỗ và nội thất cạnh tranh nhau về giá, hiện tại chạy đua về chất lượng nhưng tương lai sẽ tồn tại nhờ thiết kế. Trong khuôn khổ cuộc thi này, chúng tôi không kỳ vọng tìm ra những sản phẩm độc đáo để đưa vào sản xuất kiếm lợi nhuận mà tạo môi trường cho thí sinh tự do thiết kế, thể hiện bản thân”, Chủ tịch Hawa nói.

Về giải pháp để chuyển dịch từ sản xuất gia công sang sản xuất có bản quyền, ông Khanh cho rằng, vai trò của doanh nghiệp rất quan trọng, phải có lực lượng nhà thiết kế giỏi. Hiện nhiều doanh nghiệp trong nước đã sử dụng nhà thiết kế ngoại nhưng ngoài ưu điểm là có sản phẩm nhanh thì nhược điểm là họ không gắn bó lâu với doanh nghiệp.

Thiết kế phải đáp ứng nhu cầu thực tế

Đối với nhà thiết kế nội thất gỗ, ông Nguyễn Quốc Khanh cho rằng ngoài kiến thức về thiết kế thì nhà thiết kế phải có kiến thức về thị trường, thị hiếu người tiêu dùng. Bởi tiêu chí quan trọng nhất của một sản phẩm là được thị trường đón nhận, sử dụng trong thực tế. Nói nôm na là phải có "cái đầu" của người làm công nghiệp. 

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Lý Quý Trung, Tổng giám đốc Công ty Aka, đơn vị sở hữu chuỗi nội thất Nhà Xinh, cho rằng: Doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ trong nước cần xây dựng được “ngôn ngữ” thiết kế cho sản phẩm. Nhìn vào sản phẩm đó, khách hàng có thể nhận ra của doanh nghiệp nào. Nhà thiết kế cũng phải xây dựng được thương hiệu cá nhân. 

“Theo tôi không cần phải xây dựng bản sắc cho đồ nội thất Việt Nam bởi là người Việt thì những thiết kế sẽ tự động mang hơi hướng Việt rồi, không phải gượng ép. Quan trọng là người thiết kế phải nắm thị hiếu của khách hàng, biết họ cần gì, muốn gì để đáp ứng”, ông Lý Quý Trung chia sẻ.

Ông Lý Quý Trung cho rằng không nên gượng ép thiết kế để xây dựng bản sắc đồ nội thất Việt.

Với kinh nghiệm 12 năm làm việc trong ngành chế biến gỗ Việt Nam, Ông Micheal Buckley, Chuyên gia Hội đồng xuất khẩu gỗ cứng Hoa Kỳ (AHEC), cho biết, cách đây 12 năm chưa có gỗ cứng từ Hoa Kỳ nhập về Việt Nam. Nhưng hiện nay, Việt Nam là khách hàng lớn thứ hai về nhập khẩu mặt hàng này từ Hoa Kỳ, kim ngạch nhập khẩu năm 2018 dự kiến đạt 200 triệu USD.

Với nguồn nguyên liệu dồi dào này, ông Micheal Buckley kỳ vọng ngành chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam ngày càng phát triển, có nhiều sản phẩm độc đáo cạnh tranh không chỉ trong nước mà trên trường thế giới. 

Giải nhất Hoa Mai lần thứ 15 của Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (HAWA) đã thuộc về tác phẩm “Giao thoa” của Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh viên Đại học Kiến Trúc TPHCM. Ngoài ra, cuộc thi lần thứ 15 còn trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các tác giả khác.

Giải Hoa Mai lần thứ 15 phát động vào tháng 10/2017. Ban tổ chức nhận được 191 ý tưởng từ 179 thí sinh. Các thí sinh đã trải qua 2 vòng thi. Tác phẩm dự thi đều được thí sinh lẫn doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư thực hiện trau chuốt, tỉ mỉ và nghệ thuật. 

Phương Anh Linh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !