Huế: Trồng rau má VietGAP, hàng trăm người dân có việc làm, thu nhập ổn định

Trong những năm trở lại đây, trồng rau má theo mô hình VietGAP đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm người dân xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Rau má được người dân xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) gieo trồng tự phát nhỏ lẻ cách đây khoảng 10 năm trở về trước nhưng đã nhận thấy có hiệu quả cao hơn so với trồng lúa. Từ đó, vào năm 2012 chính quyền địa phương đã quy hoạch diện tích vùng trồng lúa nước cho năng suất thấp sang trồng rau má theo mô hình VietGap và có hiệu quả rõ nét, tạo việc làm thu nhập ổn định cho hàng trăm người dân tại địa phương.
Đến nay, mô hình trồng rau má VietGap tại xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã được người dân trồng trên 40ha với trên 300 hộ gia đình tham gia và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động địa phương.

Người dân Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) trồng trên 40ha rau má.

Có mặt tại vựa rau má lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy, hàng trăm người dân địa phương háo hức thu hoạch để chuẩn bị rau cho thương lái vào ngày sau cũng như để kịp cho rau mọc phục vụ dịp tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, nhiều người dân lên luống tăng thêm diện tích gieo trồng.

Bà Nguyễn Thị Loan (trú thôn La Vân Thượng, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) cho biết, trồng và chăm sóc cây rau má tương đối đơn giản và ít tốn kém, bởi thời gian sinh trưởng ngắn, ít sâu bệnh mà hiệu quả hơn trồng lúa. Đến nay, gia đình đã gieo trồng được 8 sào mà chỉ có 2 vợ chồng làm nên hàng tháng phải thuê thêm 4 - 5 người làm công theo thời vụ để làm cỏ và thu hoạch.

Còn bà Trần Thị Xí (trú thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) đang thu hoạch và chăm sóc rau tại ruộng chia sẻ, gia đình chỉ mới trồng được 3 sào và tới đây sẽ mở rộng diện tích thêm. Với giá như hiện nay trung bình 18.000 đồng/1kg, mỗi sào rau má gia đình thu hoạch được từ 2-3 tạ/lứa và cho thu nhập khoảng vài chục triệu đồng/năm nên có thu nhập ổn định và lo cho con cái ăn học đầy đủ.

Bà Nguyễn Thị Loan đang thu hoạch rau má trên đồng ruộng.

Người dân đang thu hoạch rau má vào buổi chiều để bán thương lái vào sáng mai.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Lương Trí - Giám đốc HTX nông nghiệp Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) cho biết, các thành viên trong HTX hiện đang gieo trồng trên 40ha rau má với gần 300 hộ và đang tiếp tục quy hoạch tăng diện tích gieo trồng thêm 5ha nữa để tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho người dân.

Ông Trí cho hay, trồng rau má theo mô hình VietGAP, rau má là loại cây dễ phát triển nên chỉ cần dùng phân hữu cơ vi sinh đã ủ mục để bón lót, ngoài ra, các thành viên trong HTX bón thêm tro bếp hoặc lân, giúp cây phát triển tốt, cho năng suất cao. Cũng giống như quy trình trồng rau an toàn, rau má tại Quảng Thọ luôn tuân theo những quy tắc nhất định từ chọn đất, chọn giống, nguồn nước tưới, phân bón…

Để tạo đầu ra ổn định cho người dân, cuối năm 2014 Hợp tác xã nông nghiệp Quảng Thọ đã tiến hành xây dựng cơ sở thu mua rau má, xây dựng nhà máy chế biến trà rau má như lắp đặt hệ thống máy sục rửa ozon, máy sấy, sao khô, máy đóng gói sản phẩm. Ngoài sản xuất và cung ứng 70% sản phẩm rau tươi, hiện nay HTX đã sản xuất thành công hai sản phẩm trà rau má là trà đựng trong túi lọc và trà sấy khô cung ứng ra thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước với công suất ban đầu đạt 7-10 tấn trà thành phẩm/tháng.

HTX Quảng Thọ thu mua rau má cho người dân.

Tuy nhiên, để có được thương hiệu trà rau má Quảng Thọ thì cần phải theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển, các thành viên trong HTX đều phải ghi chép dữ liệu về từng công đoạn sản xuất (phân bón, thời gian thu hoạch, nguồn nước tưới, thời tiết khí hậu..) sau đó gửi lên Sở NN&PTNT để kiểm tra và đảm bảo rau không bị mắc bất kì một loại sâu bệnh nào. Cùng với đó, khâu thu hoạch và đóng gói sản phẩm cũng vô cùng quan trọng để đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng vừa đảm bảo vệ sinh thực phẩm, vừa giữ đúng được hương vị, màu sắc, dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quy định – ông Nguyễn Lương Trí cho biết thêm.
Hiện, bình quân mỗi ngày, HTX thu mua trên 1 tấn rau má tươi với mức giá cao hơn so với mức giá tiểu thương thu mua.

Hà Oai

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !