Đồng Tháp chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ nhân dịp Quốc khánh 2/9

Đoàn viên và SV trường ĐH Đồng Tháp cùng tham gia đọc sách, hái hoa dân chủ, trả lời các câu hỏi kiến thức xoay quanh sự kiện lịch sử của dân tộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…

Buổi đọc sách chuyên đề mừng Quốc khánh tại Thư viện Xanh

Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã sôi nổi diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ nhân dịp 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp vừa diễn ra hoạt động đọc sách chuyên đề chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Thư viện Xanh. Tham gia hoạt động có đoàn viên chi đoàn Thư viện Tỉnh và sinh viên ngành sử trường Đại học Đồng Tháp. Các bạn cùng tham gia đọc sách triển lãm, hái hoa dân chủ, trả lời các câu hỏi kiến thức xoay quanh sự kiện lịch sử của dân tộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…

Buổi hoạt động diễn ra vui tươi, sôi nổi, có sự giao lưu giữa các đoàn viên. Đồng thời, qua các nội dung đọc sách giúp ôn lại truyền thống lịch sử của dân tộc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, giáo dục tinh thần yêu nước cho đoàn viên thanh niên, từ đó ra sức thi đua học tập để làm giàu đẹp cho quê hương.

Tại huyện Tháp Mười, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện thực hiện chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân các xã, thị trấn với chủ đề: “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”; phối hợp các xã diễn chương trình văn nghệ quần chúng; tổ chức liên hoan đờn ca tài tử; treo cờ, băng rôn, 380m2 pa nô tuyên truyền về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và tổ chức Giải bóng chuyền tranh cúp Dược Thiên Ân.

UBND TP. Cao Lãnh sẽ tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; thay mới nội dung tuyên truyền trên các bảng điện tử đèn led và kệ hoa trên đường Lý Thường Kiệt; treo băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc ở những tuyến đường chính tại trung tâm TP. Cao Lãnh.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Cao Lãnh vừa phối hợp tổ chức thành công chương trình nghệ thuật, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giao lưu các Câu lạc bộ đờn ca tài tử TP. Cao Lãnh lần thứ I năm 2018; chương trình văn nghệ, đồng thời, sẽ tổ chức giải đua xe đạp các câu lạc bộ phong trào TP. Cao Lãnh mở rộng lần thứ IV năm 2018.

Các địa phương như Hồng Ngự, TP. Sa Đéc, huyện Lấp Vò, Lai Vung... cũng treo cờ, băng-rôn, lắp đặt pa-nô tuyên truyền trên những tuyến đường chính; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như bóng đá, cờ tướng, hội diễn võ thuật...

Bạch Dương

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !