Đắk Nông: Mê mẩn những con đường hoa tại xã nông thôn mới Tâm Thắng

Bằng cách vận động mỗi hộ dân tự trồng hoa cặp hàng rào trước nhà, tuyến đường thôn 5 xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông giờ đã rực rỡ sắc hoa. Không gian thoáng, đẹp như tiếp thêm động lực cho quyết tâm giữ vững danh hiệu xã Nông thôn mới .

Đường hoa tuyệt đẹp tại thôn 5 xã Tâm thắng

Thời gian qua, hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới, xã Tâm Thắng đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành xuất sắc các tiêu chí, chỉ tiêu trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và hiện là xã Nông thôn mới đầu tiên của huyện Cư Jút.

Một trong những tiêu chí mà xã Tâm thắng đang thực hiện rất tốt và là mô hình mà các địa phương khác đang học tập đó là về cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đây là một trong các chỉ tiêu không cần vốn, dễ thực hiện. Tại Chi hội phụ nữ thôn 5 xã Tâm Thắng, các hội viên không những tham gia trồng hoa mà chính họ tự chăm sóc và bảo vệ những đường hoa tuyệt đẹp này để cùng chia sẻ với Chính quyền địa phương trong việc giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Cư Jút..

Bà Lã Thị Ngọc Lan- Chi Hội trưởng- Chi hội Phụ nữ thôn 5 cho biết, phong trào trồng hoa dọc đường bắt đầu từ một số hội viên phụ nữ thuộc Chi hội phụ nữ thôn 5, khi mà nhiều gia đình trồng đám hoa mười giờ trước cổng nhà với mục đích… sạch cỏ. Vài tháng sau, vạt hoa bắt đầu khoe sắc mỗi sáng, đẹp như một bức tranh khiến nhiều người thích thú.

Theo bà Lan, ban đầu do thấy hoa đẹp, đường làng ngõ xóm sạch sẽ hơn, nhiều gia đình trong thôn cũng bắt đầu tìm hoa về trồng khu vực xung quanh nhà mình. Đến nay, tuyến đường trong thôn 5 xã Tâm Thắng với chiều dài trên 700 m đều được người dân trồng hoa dọc 2 bên đường. Những loại được trồng nhiều nhất là hoa mười giờ, sam... vì dễ trồng, chăm sóc và thời gian có hoa rất nhanh.

Hộ dân nào cũng cố gắng chăm sóc cho vườn hoa nhà mình thật đẹp, nên trồng hoa trở thành phong trào thi đua của các gia đình. Những người bận rộn với nương rẫy thì tranh thủ lúc sáng sớm hay chiều muộn để tưới nước, nhổ cỏ cho hoa.

Chị Nguyễn Thị Minh, sống trên địa bàn xã Tâm Thắng cho hay, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua người dân trên địa bàn xã Tâm Thắng đã tự nguyện đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến đất và tháo dỡ hàng rào để làm đường giao thông. Sau khi đường làm xong được giao cho các thôn, buôn bảo vệ, kiểm tra, chống sạt lở và giữ gìn vệ sinh, đồng thời, xã gợi ý cho người dân trồng các loại cỏ cảnh và hoa hai bên đường nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp.

Trao đổi với phóng viên, bà Bùi Thị Hồng- Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tâm Thắng chia sẻ, việc xây dựng đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp như việc trồng hoa ở thôn 5 xã Tâm Thắng đang góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Cách làm này cần được các địa phương trong huyện tham gia học tập.

Việc trồng hoa nhằm tạo nên những con đường hoa tuyệt đẹp tại thôn 5 xã Tâm Thắng đang được đánh giá rất cao từ các cấp chính quyền địa phương cũng như đang tạo nên một sức hấp dẫn cho du khách tới địa phương.

Ngoài những phong trào như trồng hoa ven đường ở thôn 5 thì xã Tâm Thắng hiện nay được đánh giá là một trong những địa phương giữ vững danh hiệu nông thôn mới và phát triển mạnh mẽ các tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

Bảo Trọng - Sông Cài

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !