Đại sứ Lê Huy Hoàng trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Seychelles

Ngày 17/9, tại Thủ đô Victoria (Seychelles), Đại sứ Việt Nam tại Mozambique kiêm nhiệm Cộng hòa Seychelles Lê Huy Hoàng đã trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng thống Seychelles Danny Faure.

Lễ trình Thư Ủy nhiệm diễn ra trong không khí trang trọng tại phủ Tổng thống. Sau buổi lễ, Tổng thống Danny Faure đã tiếp thân mật Đại sứ Lê Huy Hoàng.

Tại buổi tiếp, Tổng thống Danny Faure đã gửi lời chúc tốt đẹp tới các vị Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, khẳng định Seychelles luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam.

Đại sứ Lê Huy Hoàng trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng thống Seychelles Danny Faure.

Đánh giá cao thành tích đổi mới và hội nhập sâu rộng của Việt Nam, Tổng thống Danny Faure mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ với Seychelles kinh nghiệm về phát triển kinh tế, mở rộng đầu tư, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, mong hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác nhiều mặt trong đó tận dụng những thế mạnh hai bên về du lịch, viễn thông, đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế biển.

Tổng thống Danny Faure chúc Đại sứ có nhiệm kỳ thành công, tiếp tục làm cầu nối đóng góp tích cực cho việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ Lê Huy Hoàng khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Seychelles, Đại sứ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình có sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ/ngành liên quan của sở tại, đóng góp đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Đại sứ bày tỏ cám ơn chính phủ Seychelles đã ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên Không thường trực HĐBA/LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 và mong hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, Phong trào Không Liên Kết.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã đến chào xã giao Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao; đồng thời có các cuộc gặp với lãnh đạo các Bộ Tài chính, Thương mại, Đầu tư và Kế hoạch Kinh tế; Du lịch của Seychelles.

Tiếp Đại sứ Lê Huy Hoàng, Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vincent Meriton nhắc lại ấn tượng tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam tháng 4 năm nay, bày tỏ ngưỡng mộ đối với sự phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt của Việt Nam, chúc mừng Việt Nam được bầu với số phiếu cao làm Ủy viên Không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đề xuất hai nước đẩy mạnh quảng bá, thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn quốc tế.

Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1979-2019), Quốc Vụ khanh Barry Faure và đại diện Vụ Chính sách đối ngoại, Vụ Châu Á, Vụ Tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao Seychelles trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác hai nước về chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại bên cạnh việc tăng cường hợp tác về khai thác bảo tồn tài nguyên biển, du lịch, phát triển nông nghiệp, nuôi trồng hải sản.

Bộ trưởng Tài chính, Thương mại, Đầu tư và Kế hoạch Kinh tế Maurice Loustau-Lalanne bày tỏ mong muốn hai nước đẩy mạnh trao đổi thương mại, khẳng định sẽ tích cực làm cầu nối cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam thâm nhập thị trường Seychelles, mong muốn các doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác liên kết, đầu tư, tận dụng thế mạnh của Việt Nam là nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh, thị trường lớn ở Đông Nam Á, trong khi Seychelles có nền kinh tế khá phát triển nhanh ổn định ở Châu Phi.

Tiếp Đại sứ Lê Huy Hoàng, Thứ trưởng Du lịch Anne Lafortune chia sẻ kinh nghiệm về phát triển du lịch, trao đổi các biện pháp đẩy mạnh hợp tác du lịch với Việt Nam trong đó có hoạt động đào tạo và quảng bá, mong hai nước sớm hoàn tất các thủ tục để triển khai hợp tác về vận tải biển cũng như hàng không.

Trao đổi với các vị Lãnh đạo Chính quyền sở tại, Đại sứ Lê Huy Hoàng và ông Đào Mạnh Đức, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Mozambique và Nam Phi thông tin về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đề xuất các biện pháp thúc đẩy hợp tác về kinh tế thương mại hai nước (trong đó có việc tăng cường trao đổi thiết lập các kênh thông tin về xuất nhập khẩu, tổ chức hội chợ thương mại, đẩy mạnh trao đổi các đoàn xúc tiến thương mại); mong muốn Lãnh đạo các Bộ, ngành, các cơ quan của Seychelles tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Seychelles vào kinh doanh đầu tư ở Việt Nam, có các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa lao động Việt Nam có điều kiện thâm nhập tốt hơn vào thị trường sở tại.

Seychelles là đảo quốc (bao gồm 115 hòn đảo lớn nhỏ) nằm ở phía Tây Ấn Độ Dương. Mặc dù có dân số ít nhất ở châu Phi (hiện chỉ hơn 95.000 người), nhưng Seychelles hiện có mức thu nhập GDP bình quân đầu người cao nhất châu Phi (trên 28 ngàn USD) và cũng là nước có chỉ số phát triển con người ở mức cao với nền kinh tế phát triển năng động, tập trung vào các ngành mũi nhọn như dịch vụ du lịch, đầu tư, thương mại, đánh bắt hải sản.

Số lượng khách du lịch năm 2018 là 361.844 (gấp 3,5 lần dân số), tăng 3% so với năm 2017, chủ yếu từ châu Âu. Là thành viên tích cực của LHQ, phong trào Không Liên Kết, Cộng đồng Pháp ngữ, Khối Liên hiệp Anh, Cộng đồng Phát triển Nam phần châu Phi (SADC) và nhiều tổ chức khu vực và quốc tế khác, Seychelles coi trọng quan hệ với Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác hai nước nhất là về du lịch, lao động, viễn thông, đánh bắt hải sản, trao đổi hàng hóa.

Hiện Seychelles đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, là điểm đến của các nhà kinh doanh, các hoạt động liên kết tài chính, hợp tác phát triển kinh tế thương mại du lịch, bảo tồn biển … với nhiều nước trong và ngoài khu vực.

Phan Nhung - Phương Liên

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !