Đặc sắc triển lãm phòng chống tội phạm của công an Campuchia - Lào - Việt Nam

Ngày 17/8, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra triển lãm “Quan hệ hữu nghị và hợp tác phòng, chống tội phạm giữa công an Campuchia – Lào -Việt Nam”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm mối quan hệ sâu sắc, gắn bó giữa Việt Nam- Campuchia, Việt Nam- Lào kể từ ngày thiết lập quan hệ tới nay.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng triển lãm chính là tiếng nói bằng hình ảnh, tài liệu, hiện vật về tình cảm hữu nghị, đoàn kết, gắn bó của lực lượng công an ba nước trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm với những chiến công hiển hách và hy sinh thầm lặng.

Những hình ảnh, tài liệu và hiện vật ấy lưu giữ và khơi dậy trong mỗi người xem niềm tự hào về những thành quả cách mạng chung, về tình hữu nghị giữa Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam.

Gần 200 tư liệu, hiện vật được trưng bày tại triển lãm “Quan hệ hữu nghị và hợp tác phòng, chống tội phạm giữa công an Campuchia – Lào -Việt Nam”. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng giá trị của hòa bình, của độc lập, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ về chính trị, pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ công tác; tích cực chủ động trong việc trao đổi kinh nghiệm, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau giữa công an 3 nước trong công cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Triển lãm sẽ trưng bày gần 200 tư liệu, hiện vật được chắt lọc kỹ lưỡng từ công tác sưu tập của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc về sự vất vả, hy sinh và những cống hiến thầm lặng của lực lượng công an ba nước trong công cuộc đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là những tài liệu và hiện vật gần gũi, mang dấu ấn lịch sử trong tình hữu nghị, đoàn kết ba nước.

Thượng tướng Tô Lâm mong muốn Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào sẽ cùng với Việt Nam thắt chặt tinh thần đấu tranh trước những diễn biến phức tạp của các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người… ở khu vực cũng như trên thế giới. 

Phương Nam

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !