Cụ ông 80 tuổi hiến hơn 300m2 đất làm đường giúp dân bán lúa dễ hơn, giá cao hơn

Ở tuổi 80, cụ Nguyễn Văn Khoán ở Đắk Nông là tấm gương sáng ở địa phương. Cách đây 4 năm, cụ đã tự nguyện hiến mảnh đất trị giá gần nửa tỉ đồng để xã làm đường bê tông, phục vụ cho mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

Đến xã Nam Dong (huyện Cư Jút, Đắk Nông) hỏi cụ Khoán, từ già tới trẻ không ai là không biết đến cụ. Cụ Khoán "nổi tiếng" khắp từng ngõ xóm, thôn làng không chỉ bởi hành động hiến mảnh đất gần nửa tỉ đồng để làm đường cho tiểu thương thu mua lúa cho người dân mà cụ còn có nhiều việc làm có ý nghĩa, lan tỏa.

Cụ Nguyễn Văn Khoán phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến xã Nam Dong.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM), ở huyện Cư Jút, dưới sự lãnh đạo của chính quyền địa phương cũng như sự tích cực vận động, tuyên truyền của các tổ chức Đảng, đã xuất hiện nhiều tấm gương tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của để chung tay xây dựng NTM. Trong số này, không thể không nhắc đến gia đình cụ Nguyễn Văn Khoán.

Vào năm 2016, Nhà nước có chủ trương xây dựng và mở rộng đường giao thông nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế-xã hội. Để giúp địa phương thi công nâng cấp tuyến đường liên xã, gia đình cụ Khoán đã hiến mảnh đất 6m mặt đường, sâu 60m, trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, cụ Nguyễn Văn Khoán nguyên là lãnh đạo xã Nam Dong ngay từ ngày đầu mới thành lập. Cụ là tấm gương điển hình tiên tiến xã Nam Dong giai đoạn 2016-2020.

Người dân địa phương đánh giá, dù đương chức hay đã nghỉ hưu, cụ Khoán luôn là một tấm gương tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực. Gia đình cụ luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương tổ chức, như phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng ấp văn hóa, xã văn hóa và phong trào xây dựng NTM ở địa phương.

Chính vì thế, gia đình cụ Khoán đã nhiều năm liền được nhà nước công nhận danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu.

Gặp chúng tôi tại Hội nghị điển hình tiên tiến xã Nam Dong giai đoạn 2016-2020, cụ Khoán chia sẻ, đóng góp cho xã hội và địa phương là việc cần làm ngay.

“Nếu đường giao thông nông thôn được mở rộng thì con em chúng tôi đi học được thuận lợi, lúa được thương lái đến tận ruộng thu mua giá cao và nhiều lợi ích khác. Vì thế, tôi sẵn sàng hiến đất và vận động bà con cùng hiến đất để con đường liên xã này được hoàn thiện sớm, để nhân dân địa phương cùng nhau hưởng lợi”, cụ Khoán nói.

Tấm gương điển hình tiên tiến

Nhờ sự đoàn kết một lòng nên xã Nam Dong càng ngày càng phát triển vượt bậc về mọi mặt.

Trao đổi với PV, ông Bùi Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nam Dong cho hay: Trong giai đoạn từ 2016-2020, người dân xã Nam Dong đã hiến hàng ngàn m2 đất để giúp địa phương triển khai xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Với những cống hiến của người dân, nhiều tuyến đường giao thông ở địa phương được nâng cấp mở rộng, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con được thuận lợi hơn, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn xã Nam Dong có nhiều thay đổi, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

“Cụ Khoán là một tấm gương rất đáng trân trọng. Bản thân cụ là đại biểu duy nhất ở xã Nam Dong vinh dự được UBND huyện Cư Jút mời tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến của huyện giai đoạn 2016-2020 sẽ được tổ chức trong thời gian tới”, ông Tuấn nói về cụ Khoán.

Trò chuyện với PV, ông Vũ Trung Thành, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Nam Dong cũng dành lời khen ngợi rất chân tình với cụ Nguyễn Văn Khoán: Với 80 đời, 59 năm tuổi Đảng, cụ Khoán luôn sống rất giản dị, hiền lành. Bản thân cụ và gia đình luôn gương mẫu tham gia mọi hoạt động ý nghĩa của địa phương.

Bảo Trọng - Sông Cài

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !