Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương

Hội thảo thu hút rất nhiều sinh viên học sinh các trường Đại học tại Hà Nội tham gia. Hội trại giao lưu công tác xã hội cùng chủ đề: “ Công tác xã hội – Nối vòng yêu thương”

 Chương trình Lễ kỷ niệm ngày Công Tác Xã Hội (CTXH) thế giới lần thứ 17, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình triển khai thực hiện quyết định số 32/2010/QĐ –TTg về phát triển nghề CTXH Việt Nam giai đoạn 2010-2020,Bộ LĐTB & XH,  Hội  Dạy nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam, tổ chức UNICEF Việt Nam và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với chủ để: “Thực tiễn và hội nhập trong phát triển CTXH tại Việt Nam”

Hội thảo thu hút rất nhiều sinh viên các trường Đại học tại Hà Nội tham gia. Đặc biệt với hội trại giao lưu công tác xã hội cùng chủ đề: “ Công tác xã hội – Nối vòng yêu thương” được tổ chức ngay tại sân trường Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương - ảnh 1

Bộ LĐ-TB&XH đã phối với hợp với các trường đại học tổ chức giảng dạy cho 300 giảng viên nghề CTXH. Trong đào tạo dài hạn, hệ thống các trường đại học đã đào tạo hơn 13.000 cử nhân ngành CTXH gồm hệ chính quy, vừa học vừa làm, đào tạo từ xa…

Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương - ảnh 2

Triển lãm ảnh ngay tại sân trường Học viện TTN VN với chủ đề: Tuổi trẻ VN hướng về biển đảo tổ quốc

Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương - ảnh 3

Hội trại mang phong cách riêng của từng trường thể hiện qua cách trang trí và slogan

Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương - ảnh 4

Những tấm lòng của sinh viên Học viện TTN được thể hiện cách điệu

Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương - ảnh 5

Rất nhiều thông điệp của các bạn tham gia CTXH dành cho nghề "đặc biệt"

Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương - ảnh 6

Nhiều bạn trẻ sinh viên đã và đang hoạt động CTXH giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm tại ngay tại hội trại : Công tác xã hội – nối vòng tay yêu thương

Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương - ảnh 7

Mỗi trại để lại dấu ấn riêng như hình vẽ được trang trí thể hiện hình ảnh những trẻ em dân tộc được cắp sách tới trường bán trú

Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương - ảnh 8

Hình ảnh những em bé cùng nụ cười rạng rỡ

Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương - ảnh 9

Khoa CTXH trường ĐH Thăng Long còn tổ chức buổi nhạc ngay tại trại nhằm quyên góp tiền giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn

Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương - ảnh 10

Ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) - cho biết: Sau 4 năm triển khai Đề án, hơn 30 tỉnh, thành phố đã có mô hình trung tâm công tác xã hội; số cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên toàn quốc đạt 432 cơ sở; tổng số cán bộ, nhân viên công tác xã hội và mạng lưới cấp xã đạt 35.000 người; hơn 20 tỉnh, thành đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên với gần 9.000 người;


Thái Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !