Các ngân hàng 'chia xác' đại gia thủy sản Phương Nam

Sau nhiều tháng xử lý để các chủ nợ là ngân hàng thu hồi một phần nợ gốc, công ty thủy sản Phương Nam (Sóc Trăng) còn nợ hơn 1.500 tỷ đồng.

Tuần qua, bà Trịnh Thị Hồng Phượng, Phó giám đốc công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) họp cùng đại diện 7 ngân hàng chủ nợ để thống nhất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nợ gần 1.600 tỷ đồng. Sau nhiều tháng thanh lý tài sản ngoài nhà máy, hiện nay nợ nần của "đại gia" Phương Nam còn khoảng 1.515 tỷ đồng.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Phượng cho biết Phương Nam còn hơn 850 công nhân, đơn hàng còn khoảng 2 tỷ USD và năm 2012 dù khó khăn nhưng doanh thu đạt 10 triệu USD.

Các ngân hàng 'chia xác' đại gia thủy sản Phương Nam - ảnh 1

Căn biệt thự của ông Khuân, Chủ tịch HĐQT công ty Phương Nam, đã bị các chủ nợ cho thuê làm nhà hàng, khách sạn.

Để công ty Phương Nam sớm đi vào hoạt động, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đề xuất cùng Ngân hàng An Bình (ABBank) và Sài Gòn Thương tín (Sacombank) tiếp tục thực hiện phương án góp vốn vào công ty. Trong khi đó, đại diện Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết sẽ không góp vốn mà tiếp tục xử lý tài sản cố định bên ngoài nhà máy để thu hồi nợ.

Còn đại diện Ngân hàng NNPT-NT (Agribank) là Giám đốc chi nhánh Sóc Trăng Nguyễn Tấn Bửu cùng với lãnh đạo Ban quản lý tín dụng Ngân hàng Việt Thái nêu quan điểm "cơ cấu nợ trong 5 năm và 3 năm đầu chưa thu lãi". Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Sóc Trăng Nguyễn Thế Thắng chỉ nêu quan điểm sẽ báo cáo cấp trên xem xét tài trợ vốn tín dụng xuất khẩu cho Phương Nam sau khi tái cơ cấu xong.

Phương án cuối cùng đã được thống nhất, LienVietPostBank góp vốn 125 tỷ 570 triệu đồng, Sacombank và ABBank mỗi bên góp hơn 80 tỷ đồng để công ty Phương Nam mới có vốn điều lệ 295 tỷ đồng. Dự kiến tuần sau sẽ chuyển hồ sơ sang Sở KH-ĐT Sóc Trăng thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp bắt đầu đi vào sản xuất ổn định.

Liên quan đến chuyện nợ nần của công ty Phương Nam, sau khi Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân gửi thư từ Mỹ nói sẽ không về nước vì bị bệnh, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng của "đại gia" thủy sản này đã được các chủ nợ cho công ty cổ phần Xây dựng Sóc Trăng thuê để mở khách sạn, nhà hàng tiệc cưới.

VÕ DŨNG

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !