Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ý nghĩa.

Sau lễ họp mặt truyền thống tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9, các địa phương trên địa bàn tỉnh này đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng.

Ngày 5/9/2018, Ban liên lạc Nữ kháng chiến Thị xã Dĩ An phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Đảng uỷ - Uỷ ban Nhân dân phường Tân Bình tổ chức họp mặt và giao lưu với Câu lạc bộ Nữ kháng chiến tỉnh Bình Dương.

Tại buổi họp mặt, Ban liên lạc Nữ kháng chiến Thị xã Dĩ An, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Đảng uỷ - Uỷ ban Nhân dân phường Tân Bình đã được ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9.

Ban liên lạc Nữ kháng chiến Dĩ An là nơi quy tụ những người từng tham gia kháng chiến trước ngày 30/4/1975 với 87 thành viên đang sinh sống, làm việc tại địa phương. Đơn vị được thành lập nhằm hướng đến mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Nhằm giúp đỡ, tương trợ nhau, trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban liên lạc Nữ kháng chiến Dĩ An đã tổ chức thăm hỏi 20 lượt hội viên bị ốm đau, dành kinh phí 40 triệu đồng để tặng quà hội viên nhân dịp lễ, tết.

Bình Dương họp mặt kỷ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9.

Trước đó, tại huyện Bắc Tân Uyên, huyện uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9. Nhân sự kiện này, lãnh đạo huyện Bắc Tân Uyên công bố nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thị trấn Tân Thành.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Ngọc Hiệp, Bí thư Huyện uỷ Bắc Tân Uyên cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến cũng như thành quả của huyện Bắc Tân Uyên, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, qua 4 năm thành lập, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Về việc thành lập Thị trấn Tân Thành, đơn vị hành chính mới thuộc huyện Bắc Tân Uyên được thành lập trên cơ sở 26,88 km2 và hơn 8.600 nhân khẩu xã Tân Thành trước đây. Thị trấn Tân Thành mới được thành lập có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội của huyện Bắc Tân Uyên trong thời gian tới.

Nằm trong chương trình “đền ơn đáp nghĩa”, góp phần chăm lo đời sống cho các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn, nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức trao 4 căn nhà tình nghĩa cho người có công.

4 căn nhà được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trao tặng cho các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng thuộc xã Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng. Chi phí xây dựng mỗi căn nhà là 160 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hoá. Ngoài chi phí xây dựng nhà, các mạnh thường quân còn hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi gia đình để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng trong nhà.

Bên cạnh những hoạt động mang ý nghĩa xã hội thiết thực, nhân dịp này, tỉnh Bình Dương còn có các hoạt động ý nghĩa đối với cán bộ đoàn viên thanh niên.

Như Đoàn Thanh niên Nông trường cao su An Lập, huyện Dầu Tiếng đã tổ chức lễ trưởng thành cho 27 Đoàn viên, kết nạp 4 thanh niên ưu tú vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trao hai phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Kế thừa và phát huy truyền thống, khí phách anh hùng trong kháng chiến cũng như thành quả bước đầu của tỉnh Sông Bé trước đây, sau hơn 21 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Dương, dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh đã huy động tốt mọi nguồn lực, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để đưa Bình Dương trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển cả về số lượng và quy mô, sức cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. 

Phương Nam

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !